3 đối tượng mang pháo “đi bão” sau chung kết bóng đá nam SEA Games

(Baohatinh.vn) - Trong quá trình đảm bảo ANTT, ATGT để người dân TP Hà Tĩnh xuống đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện 3 đối tượng vi phạm quy định sử dụng pháo.

Trong đó, Lê Tiến Khoa (SN 2000, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Hữu Đức (SN 1996, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) có hành vi sử dụng pháo trái phép.

3 đối tượng mang pháo “đi bão” sau chung kết bóng đá nam SEA Games

Hai đối tượng Khoa và Đức

Đối tượng Nguyễn Văn Lý (SN 1991, trú tại Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) có hành vi tàng trữ trái phép 2 bánh pháo hoa.

3 đối tượng mang pháo “đi bão” sau chung kết bóng đá nam SEA Games

Đối tượng Nguyễn Văn Lý

Công an TP Hà Tĩnh đã lập hồ sơ xử lý hành chính, thông báo về các địa phương, để có các biện pháp giáo dục các đối tượng trên.

3 đối tượng mang pháo “đi bão” sau chung kết bóng đá nam SEA Games

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast