Bị đánh vô cớ, rút dao đâm chết người

(Baohatinh.vn) - Ngày 8/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “Giết người” với bị cáo Đặng Viết Hồng (SN 1970, trú tại xã Phúc Đồng, Hương Khê).

Vào khoảng 15h ngày 7/9/2013, sau khi mua bò ở xã Đức Lạng (Đức Thọ), đến khu vực Rú Trí (Đức Lạng), Đặng Viết Hồng bị Nguyễn Xuân Lương chặn xe.

Lương ép Hồng phải đưa 5 triệu đồng với lý do mua bò trên địa bàn Lương ở mà không “xin phép”.

Do Đặng Viết Hồng không đưa tiền nên Nguyễn Xuân Lương đã dùng gậy đánh Hồng ngã xuống đường.

Bị đánh đập vô cớ, Hồng tức giận rút dao mang sẵn trong người đâm một nhát vào ngực đối phương rồi bỏ chạy.

Do vết thương quá nặng, Nguyễn Xuân Lương đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại bản Giám định pháp y số 77/PC54 của Phòng Kỹ thuật hình sự, kết luận: Nguyễn Xuân Lương chết do vết thương vùng ngực bên phải xuyên thủng cân cơ ngực lớn, làm đứt động mạch, tĩnh mạch nách, gây mất máu cấp không hồi phục dẫn đến chết.

Xét thấy hành vi của Đặng Viết Hồng là rất nghiêm trọng, HĐXX tuyên án bị cáo 8 năm tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast