Đánh người thương tích vì tội nói xấu bạn gái

(Baohatinh.vn) - TAND TP. Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Tá Thắng (SN 1997, trú xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đánh người thương tích vì tội nói xấu bạn gái

Dù đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng và chấp hành hình phạt tù nhưng Võ Tá Thắng không lấy đó làm gương mà tiếp tục phạm tội

Khoảng 20h30" ngày 15/5/2018, tại khu vực vỉa hè trước cổng Trường Mầm non Hoa Sen (đường Hà Hoàng, xóm Tân Trung, Thạch Trung), do bực tức vì nghe thấy anh Nguyễn Trần Đức (SN 2001, trú Sơn Bằng, Hương Sơn) nói xấu bạn mình là chị Trần Thị Huế, Võ Tá Thắng đã dùng 1 chiếc cốc thủy tinh hình trụ (loại thường dùng uống bia) đánh 1 nhát vào vùng thái dương bên trái của anh Đức.

Hậu quả, nạn nhân bị thương với tỷ lệ thương tích 12%.

Được biết, ngày 3/8/2011, Võ Tá Thắng bị UBND TP. Hà Tĩnh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn 24 tháng do nhiều lần có hành vi trộm cắp tài sản.

Đến ngày 3/2/2015, Thắng tiếp tục bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tiếp đó, ngày 23/6/2015, bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; tổng hợp hình phạt của hai bản án là 14 tháng tù.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác được pháp luật bảo hộ. Chỉ vì thiếu kiềm chế bản thân do bực tức nhỏ nhặt mà bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm gây nên thương tích cho người khác. Hành vi đó, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Đặc biệt, dù đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng và chấp hành hình phạt tù nhưng bị cáo không lấy đó làm gương mà tiếp tục phạm tội. Chính vì vậy, việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong thời gian là cần thiết.

HĐXX tuyên phạt Võ Tá Thắng 3 năm 6 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast