"Dằn mặt" tình địch, nhóm côn đồ lĩnh 246 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Ngày 23/10, TAND thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Thiết (SN 1995, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) và đồng bọn về tội "Cố ý gây thương tích".

“Dằn mặt” tình địch, nhóm côn đồ lĩnh 246 tháng tù giam

Toàn cảnh phiên xử sơ thẩm tại TAND thị xã Hồng Lĩnh ngày 23/10

Các bị cáo gồm: Bùi Văn Thiết (SN 1995), Trần Văn Toàn (SN 2000), Trần Quốc Nhật (SN 1998), Phan Văn San (SN 1999), Hồ Lĩnh (SN 1988), Nguyễn Quang Tiến (SN 1981) cùng trú phường Đậu Liêu; Mạnh Thế Minh (SN 2000), trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

“Dằn mặt” tình địch, nhóm côn đồ lĩnh 246 tháng tù giam

Bùi Văn Thiết...

“Dằn mặt” tình địch, nhóm côn đồ lĩnh 246 tháng tù giam

... và đồng bọn tại phiên xử

Xuất phát từ việc Bùi Văn Thiết lẫn Trần Bá Đạt đều có tình cảm với Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nên giữa Thiết và Đạt xảy ra mâu thuẫn. Sau khi đọc được tin nhắn của Đạt đe dọa Ánh trong lúc mình và Ánh đi chơi với nhau, Thiết đã nảy sinh ý định dằn mặt tình địch.

Khoảng 21h30" ngày 24/3/2018, Thiết rủ Minh, Toàn, Nhật, San và Lĩnh dùng kiếm, gậy, thanh kim loại tìm đánh Đạt. Theo kế hoạch, Thiết cầm kiếm, Nhật cầm bó thanh kim loại, Toàn nhặt một chiếc gậy dài 1,2m, Lĩnh dùng gậy tre dài gần 1m.

Thấy Đạt có mặt tại nhà Ánh, Thiết và Minh dùng kiếm chém Đạt. Sau khi lĩnh trọn vết chém vào đầu gây chảy máu từ Thiết, Đạt nhìn sang Nguyễn Quang Tiến cầu cứu. Tuy nhiên, do đã có lần chứng kiến Đạt dùng dao đe dọa Ánh nên khi thấy Thiết và đồng bọn đánh Đạt, Tiến đã hùa theo, đá đối phương vào vùng hông.

Nạn nhân ngã xuống nền nhà, Thiết, Minh vẫn tiếp tục dùng kiếm chém; Nhật dùng bó thanh kim loại; San, Lĩnh, Toàn dùng gậy đánh Đạt. Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi nhóm côn đồ thấy nạn nhân bị thương và chảy nhiều máu.

Khi ra sân thấy mô tô mang BKS 38D1-206.18 của Đạt, Thiết, Toàn, Minh còn dùng kiếm cắt thủng hai lốp xe.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 35/TgT ngày 3/4/2018 của Trung tâm Pháp y Hà Tĩnh kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Trần Bá Đạt là 47%, vết thương do vật sắc gây nên.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Bùi Văn Thiết 2,5 triệu đồng, Mạnh Thế Minh 2 triệu đồng và Trần Văn Toàn 1 triệu đồng về hành vi cắt thủng lốp, săm xe mô tô mang BKS 38D1-206.18 của Trần Bá Đạt.

Quá trình điều tra, các bị can đã nhận thức rõ hành vi phạm pháp nên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đồng thời tích cực tác động gia đình bồi thường khắc phục hậu quả cho bị hại số tiền 150 triệu đồng. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

“Dằn mặt” tình địch, nhóm côn đồ lĩnh 246 tháng tù giam

Vụ án nhận được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân

Về tình tiết giảm nhẹ, Bùi Văn Thiết sau khi phạm tội đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Trần Văn Toàn khi thực hiện hành vi phạm tội đang ở tuổi vị thành niên. Bố mẹ Nguyễn Quang Tiến là người có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương. Ngoài ra, người bị hại là Trần Bá Đạt cũng có một phần lỗi khi nhắn tin đe dọa Nguyễn Thị Ngọc Ánh dẫn đến Bùi Văn Thiết bức xúc, lôi kéo các đồng phạm khác cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ vào hành vi của các bị cáo và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Thiết 5 năm 6 tháng tù giam; Mạnh Thế Minh lĩnh 4 năm tù giam; Trần Văn Toàn và Trần Quốc Nhật mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam; Phan Văn San, Hồ Lĩnh và Nguyễn Quang Tiến mỗi bị cáo 2 năm tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Người dân Mai Phụ giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm

Một cá thể rùa cổ sọc bắt được trên đồng ruộng đã được người dân xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bàn giao cho các lực lượng chức năng để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.
Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ trên mạng và ranh giới an toàn của trẻ

Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Xây dựng “lá chắn” phòng cháy từ mỗi gia đình

Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!