Trong quá trình Tổ công tác làm việc với lái xe Trịnh Văn Ngoan, đối tượng Nguyễn Văn Khuê đã có hành vi chửi bới, ngăn cản Tổ công tác không cho làm việc...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Khuê (SN 1969, trú tại tổ 14, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) là Chủ nhiệm Hợp tác xã rau Nghĩa Phương, phường Phương Lâm về tội “Chống người thi hành công vụ” được quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác” được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 30/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình tiếp nhận tin báo về việc: Trong khi thực hiện nhiệm vụ, Tổ Quản lý trật tự đô thị phường Phương Lâm, TP Hòa Bình đã phát hiện xe ôtô BKS 19C-086.13 do Trịnh Văn Ngoan (SN 1987, trú tại Phố Ngọc, xã Trung Minh, TP Hòa Bình) điều khiển chở rác thải xây dựng đi vào khu vực Thủy sản thuộc địa bàn phường Phương Lâm để đổ thải. Tổ công tác đã tiến hành làm việc, lập biên bản vi phạm quả tang đối với lái xe.
Trong quá trình Tổ công tác làm việc với lái xe Trịnh Văn Ngoan, đối tượng Nguyễn Văn Khuê đã có hành vi chửi bới, ngăn cản Tổ công tác không cho làm việc.
Sau khi, Tổ công tác giải thích và yêu cầu đối tượng Nguyễn Văn Khuê không được chửi bới lăng mạ thì bất ngờ Nguyễn Văn Khuê dùng mũ cối và tay đánh gây thương tích anh Bùi Thế Thân là thành viên Tổ công tác; đồng thời tiếp tục có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng thực thi công vụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình cũng cho biết, khu đất đầm Thủy sản thuộc phường Phương Lâm, TP Hòa Bình là đất nông nghiệp được giao cho Hợp tác xã rau Nghĩa Phương quản lý và Nguyễn Văn Khuê là Chủ nhiệm. Mặc dù, khu đất không được phép san lấp nhưng Nguyễn Văn Khuê vẫn tự ý cho lái xe Trịnh Văn Ngoan chở đất, rác thải xây dựng vào đổ san lấp mặt bằng nên đã xảy ra sự việc trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình đã tiến hành xác minh, điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khuê.
Trong lúc ô tô đang đậu cho công nhân bốc keo lên thì không may xe bị lật xuống sườn đồi khiến anh Nguyễn Văn Th. (trú xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) tử vong.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Tĩnh) đưa ra khuyến cáo cho người dân về cách phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn khi bước vào mùa khô hanh, nắng nóng gay gắt.
Các chủ rừng ở Hà Tĩnh chủ động xây dựng các tình huống giả định, lên “kịch bản” chi tiết, dự báo các tình huống để ứng phó với trường hợp không may xảy ra cháy rừng.
Không hoàn thổ sau khi hết hạn khai thác, nhiều mỏ khoáng sản trên địa bàn Hà Tĩnh trở thành những chiếc bẫy gây mất an toàn cho người dân sinh sống ở khu vực lân cận.
Bộ GD&ĐT cảnh báo thủ đoạn lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo mở tài khoản ngân hàng, thuê bao di động để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, sửa đổi quy trình nghiệp vụ để không yêu cầu người dân phải xuất trình phiếu lý lịch tư pháp bản giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính có yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Các phạm nhân thụ án ở Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) và Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh được đặc xá dịp này là những người có kết quả cải tạo tốt, thực sự ăn năn, hối cải để phấn đấu trở thành công dân có ích.
Các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 nhằm "số hoá" dữ liệu công dân, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.
Để nâng cao hiệu quả các dự án luật về lĩnh vực khoa học, công nghệ khi áp dụng vào thực tiễn, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã lấy ý kiến góp ý các đại biểu thuộc Sở KH&CN cùng chuyên gia trong quá trình xây dựng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thu giữ số lượng thực phẩm chức năng đặc biệt lớn, đa dạng về chủng loại, được phân phối trên cả nước với tổng số thực phẩm chức năng thu giữ khoảng 100 tấn.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (VECS) đưa ra những hướng dẫn chi tiết nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên cao tốc Bãi Vọt – Vũng Áng.
Anh Hồ Sỹ Thái (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) hỏi: Thuốc tân dược giả được sản xuất, buôn bán với quy mô lớn đang trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Vậy, pháp luật quy định xử phạt như thế nào?
Hội nghị là dịp để các tổ chức hành nghề công chứng Hà Tĩnh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời những nội dung cơ bản của Luật Công chứng 2024 và một số nội dung về chứng thực.
Từ mộng tưởng làm giàu nhanh chóng bằng cách buôn lậu hơn 4 kg vàng, Nguyễn Mạnh Thắng và đồng bọn đã phải đối diện với bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Gắn bàn đạp để biến xe máy điện thành xe đạp điện, tháo gương chiếu hậu, tháo biển số… là những hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh.
BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 là 2 sản phẩm Bộ Công an xác định là giả do Công ty TNHH công nghệ Herbitech (ở Hà Nội) sản xuất. Hàng trăm sản phẩm khác được quảng cáo nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ.
Công tác đảm bảo ANTT tại các khu du lịch biển đang được Hà Tĩnh xác định là yếu tố then chốt, tạo dựng niềm tin và sự yên tâm tuyệt đối cho du khách khi đến nghỉ dưỡng.
Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi Nghị định 117/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc...
“Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025” được tổ chức tại Trại giam Xuân Hà (Thạch Hà - Hà Tĩnh) sẽ góp phần giúp phạm nhân hình thành, phát triển và duy trì văn hóa đọc.
Cơ quan công an xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện, 4 cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đưa ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ ngâm, tưới hóa chất.
Theo luật sư, ngoài tội "Mua bán trái phép chất ma túy", nhóm đối tượng còn có thể bị xem xét trách nhiệm về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".
Chị Phan Ánh Chi (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp. Vậy, pháp luật quy định hình phạt đối với cá nhân phạm tội như thế nào?