Trộm điện thoại cho bạn gái dùng, lĩnh 12 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Chiều 28/9, TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử đối tượng Phạm Trọng Hiếu (SN 1971, trú tại xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) về tội trộm cắp tài sản.

trom dien thoai cho ban gai dung linh 12 thang tu giam

Đối tượng Phạm Trọng Hiếu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 12h45’ ngày 4/7/2017, Phạm Trọng Hiếu điều khiển xe máy đi từ xã Xuân Đan lên xã Xuân Phổ. Khi đến quán cắt tóc gội đầu Hồng Vân (xóm 1, xã Xuân Phổ), do chị Trần Thị Vân làm chủ, không thấy người, Hiếu liền lẻn vào bên trong tìm tài sản để trộm.

Phát hiện chị Vân đang nằm ngủ trên giường, Hiếu liền lấy trộm chiếc điện thoại Sam sung Galaxy j7 rồi lên xe máy rời khỏi quán.

Sau khi lấy trộm, Hiếu đã đưa chiếc điện thoại cho chị Trịnh Thị H., bạn gái của y sử dụng.

Đến ngày 7/7/2017, Phạm Trọng Hiếu đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đầu thú và và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Hiếu còn khai nhận đã thực hiện một vụ trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Tại phiên tòa, TAND huyện Nghi Xuân đã xử phạt Phạm Trọng Hiếu mức án 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast