Đức Thọ: 56 người từng đến chợ đầu mối Vinh âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

(Baohatinh.vn) - Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, kêu gọi người dân từng đến chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) tự giác khai báo y tế, chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Đức Thọ: 56 người từng đến chợ đầu mối Vinh âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Những trường hợp đi từ thành phố Vinh về trong thời gian gần đây đã chủ động khai báo tại Trạm Y tế thị trấn Đức Thọ.

Các tổ dân phố, thôn xóm, tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 cộng đồng ở huyện Đức Thọ đang thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, khuyến khích người dân cung cấp thông tin, phát giác người không khai báo y tế, khai báo không trung thực khi từng đến chợ đầu mối Vinh.

Đức Thọ: 56 người từng đến chợ đầu mối Vinh âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Thị trấn Đức Thọ tổ chức rà soát toàn bộ tiểu thương buôn bán rau củ, quả tại chợ Hôm, thị trấn Đức Thọ.

Qua rà soát và thống kê, đến nay huyện Đức Thọ có 70 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh. Trong đó, các xã Trường Sơn, Thanh Bình Thịnh và thị trấn Đức Thọ mỗi địa phương có từ 10 đến 11 người.

Sau rà soát, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí lực lượng, vật tư triển khai ngay công tác lấy mẫu, xét nghiệm cho 56 trường hợp, tất cả đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; ngành chuyên môn cũng đã hướng dẫn các trường hợp này cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đức Thọ: 56 người từng đến chợ đầu mối Vinh âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Hầu hết, mặt hàng hoa quả buôn bán tại chợ Hôm và một số chợ trên địa bàn huyện Đức Thọ đều được nhập từ chợ đầu mối Vinh.

Hiện, UBND các xã, thị trấn đang tiếp tục rà soát, thống kê, yêu cầu khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh (Nghệ An) từ ngày 31/7- 14/8/2021. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Đức Thọ: 56 người từng đến chợ đầu mối Vinh âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Đức Thọ đã chỉ đạo nâng mức độ cảnh báo, dự báo công tác phòng, chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast