33 ca liên quan chợ đầu mối Vinh trong số 102 người mắc COVID-19 ở Nghệ An

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, trong 102 ca mắc COVID-19, có 33 ca liên quan chợ đầu mối Vinh.

33 ca liên quan chợ đầu mối Vinh trong số 102 người mắc COVID-19 ở Nghệ An

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương buôn bán ở chợ đầu mối Vinh

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết đến sáng 1/7, Nghệ An đã ghi nhận 102 ca mắc COVID-19, trong đó có 33 ca liên quan chợ đầu mối Vinh (14 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối, 15 F1 liên quan chợ đầu mối trở thành F0 và 4 F2 liên quan chợ đầu mối trở thành F0).

Bệnh nhân đầu tiên liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh này được phát hiện vào ngày 22/6, khi cơ quan y tế tổ chức xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng. Người này là tiểu thương, bán hàng ở chợ đầu mối Vinh. Ngay sau đó, nhà chức trách đã nhiều lần thông báo khẩn tìm người buôn bán cũng như từng ghé qua chợ đầu mối Vinh trong tháng 6.

Sau khi tiến hành rà soát và xét nghiệm, lần lượt các địa phương như thị xã Hoàng Mai, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và TP Vinh cơ quan chức năng đã phát hiện các tiểu thương và người nhà của họ nhiễm COVID-19.

Tính đến 20h00 ngày 30/6, cơ quan chức năng đã điều tra truy vết được 6.234 người từng buôn bán/đến/trở về từ chợ đầu mối từ ngày 1/6. Trong số đó đã lấy mẫu xét nghiệm là 6.228 trường hợp, 6 trường hợp còn lại đang tiến hành lấy mẫu. Số mẫu đã có kết quả là 6.204, trong đó có 6.190 mẫu âm tính, 14 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (đã công bố ca bệnh) và 24 mẫu đang chờ kết quả.

33 ca liên quan chợ đầu mối Vinh trong số 102 người mắc COVID-19 ở Nghệ An

Lập danh sách công dân đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Sau khi điều tra, truy vết, hầu hết những người có liên quan đến chợ đầu mối Vinh đều được yêu cầu cách ly tại nhà. Tuy nhiên, vẫn còn một số nguời dù từng buôn bán ở chợ đầu mối nhưng khai báo gian dối, có người bị phát hiện nhiễm COVID-19 khi đưa vợ đi đẻ ở bệnh viện.

Đến thời điểm này, ngành Y tế Nghệ An vẫn chưa thể xác định chính xác nguồn lây của ổ dịch chợ đầu mối Vinh. Do tính chất phức tạp của khu chợ này, đây là điểm trung chuyển hàng hóa lớn nhất trong khu vực.

Tại đây, mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện chở hàng từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó, có cả nhiều tỉnh đang có dịch. Sau đó lại được chuyển đi các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Ngoài ra, cũng có một nhận định khác đó là ổ dịch này có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở TP. Vinh. Cụ thể, quá điều tra dịch tễ, trước khi bị phát hiện nhiễm bệnh, cô gái này từng đến chợ đầu mối Vinh để mua hàng.

33 ca liên quan chợ đầu mối Vinh trong số 102 người mắc COVID-19 ở Nghệ An

Xét nghiệm SARS-CoV-2 tại CDC Nghệ An

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường, ngay sau cuộc họp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, UBND tỉnh Nghệ An đã Quyết định giao TP Vinh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tổng điều tra truy vết, tìm người liên quan đến chợ đầu mối Vinh với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm truy vết người liên quan ổ dịch này để yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau một ngày nỗ lực thần tốc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Vinh đã phát hiện nhiều trường hợp đã đến kinh doanh, mua sắm tại chợ đầu mối Vinh. Hiện số liệu thống kê cụ thể những người liên quan đến chợ đầu mối của toàn bộ 25 phường, xã đang được lực lượng chức năng TP.Vinh tiếp tục tổng hợp.

"Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 102 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: TP Vinh: 66 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 03 ca, Quỳnh Lưu: 04 ca.

Trong số 102 ca bệnh Covid-19 ở Nghệ An, có 33 ca liên quan chợ đầu mối Vinh, cụ thể: 14 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối, 15 F1 liên quan chợ đầu mối trở thành F0 và 4 F2 liên quan chợ đầu mối trở thành F0", ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết thêm.

Theo Từ Thành/SK&ĐS

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!