Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), tối 6/6, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Đài PT&TH Hà Tĩnh phối hợp tổ chức “Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước”.

Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tới dự...

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm của 7 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, ngành nghề.

Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã trở thành địa phương điển hình trong phong trào chung sức xây dựng NTM. Xã Tượng Sơn (Thạch Hà) là xã đi đầu toàn tỉnh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Dương Kim Huy đã có những chia sẻ về phương pháp, cách làm tại buổi giao lưu.

Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh

... và tặng hoa chúc mừng các điển hình

Cùng đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống đơn vị 2 lần đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.

Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước là một trong những yếu tố quan trọng để Công ty CP Dược Hà Tĩnh phát triển bền vững, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh

Từ trái qua phải: Thầy thuốc nhân dân Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Hà Tĩnh; Đại tá Trần Ngọc Thanh - Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và ông Dương Kim Huy - Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà) chia sẻ những kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị.

Từng trải qua 4 cuộc phẫu thuật và mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với vai trò của người đứng đầu, cô giáo Nguyễn Thanh Mai đã đưa Trường THCS Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh. Trường THCS Kỳ Tân đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Bản thân cô Nguyễn Thanh Mai là 1 trong 64 giáo viên của cả nước đã được Bộ GD&ĐT vinh danh là tấm gương người tốt việc tốt tiêu biểu trong năm học 2016-2017.

Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh

Các điển hình tiên tiến thi đua yêu nước: Cô giáo Nguyễn Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh); Anh Dương Mạnh Cường - Phó Đội trưởng Đội sản xuất, Công ty TNHH Việt- Lào, Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh; Nghệ nhân ưu tú Trần Khánh Cẩm - Chủ nhiệm CLB dân ca ví giặm xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) tham gia giao lưu.

Nghệ nhân ưu tú Trần Khánh Cẩm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca ví giặm xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) là người gắn bó trọn đời với loại hình dân ca này. Ông là một trong những cá nhân tiêu biểu góp phần bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh.

Anh Dương Mạnh Cường - Phó Đội trưởng Đội sản xuất, Công ty TNHH Việt- Lào, Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh đạt giải thưởng người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2018. Anh là người có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất.

Anh Trần Kim Việt - Giám đốc Công ty TNHH Vườn ươm Việt (thôn 5, xã Hương Long, huyện Hương Khê) dù khuyết tật từ nhỏ nhưng đã nỗ lực vươn lên, là thạc sỹ ngành khoa học cây trồng, chủ vườn ươm với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm thi đua yêu nước là hoạt động tôn vinh các tấm gương trong lao động sản xuất, học tập, chiến đấu và rèn luyện nhằm tạo động lực mới trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu

Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh
Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh
Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh
Giao lưu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast