“Quên” lễ, nông dân Vũ Quang ra đồng thu hoạch ngô đông

(Baohatinh.vn) - Không nghỉ lễ, nông dân Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tập trung thu hái ngô vụ đông, phơi phong, chuẩn bị đất cho vụ mùa mới. Dự kiến đến hết ngày hôm nay (1/5), toàn huyện sẽ hoàn thành thu hoạch 470 ha ngô.

“Quên” lễ, nông dân Vũ Quang ra đồng thu hoạch ngô đông

Người dân Hương Minh phơi ngô vừa thu hoạch trên đường nội đồng

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, giản cách xã hội được nới lỏng, nông dân các địa phương ở Vũ Quang đã tập trung ra đồng thu hoạch ngô vụ đông để chuẩn bị đất đai, đồng ruộng cho vụ sản xuất mới.

Đến nay, diện tích ngô vụ đông đã cơ bản thu hoạch xong, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành.

“Quên” lễ, nông dân Vũ Quang ra đồng thu hoạch ngô đông

Một số ít diện tích ngô vụ đông còn lại đang được người dân xã Ân Phú kiểm tra để thu hoạch

Anh Nguyễn Quang Thái - chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang thông tin: “Vụ Đông năm 2019, toàn huyện Vũ Quang gieo trỉa 199 ha ngô lấy hạt. Nhờ được chăm sóc tốt, lựa chọn loại giống phù hợp nên năng suất hạt đạt 42 tạ/ha, sản lượng hơn 835 tấn hạt”.

Ngoài ra, trong vụ sản xuất này, nông dân Vũ Quang cũng gieo trỉa 271 ha ngô thân lá phục vụ chăn nuôi, cho năng suất 350 tấn/ha, tổng sản lượng thân lá đạt 94.850 tấn.

“Quên” lễ, nông dân Vũ Quang ra đồng thu hoạch ngô đông

Tranh thủ nắng ráo, người dân Quang Thọ phơi ngô hạt trước khi cất trữ, bảo quản, chế biến phục vụ chăn nuôi

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast