“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” tại trụ sở Hội Nông dân Hà Tĩnh (đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh) làm ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn giữa “bão dịch” trên địa bàn TP Hà Tĩnh…

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Sáng nay (21/4), “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” đã mở cửa để cung cấp hoàn toàn miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo… cho những vị khách đặc biệt – những người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Tại “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng”, các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, trứng, quần áo, dầu gió... đều được niêm yết giá. Khách hàng đều có hóa đơn mua hàng nhưng lại... không phải trả tiền.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm cho hay: “Hoạt động này được tổ chức từ nguồn tài trợ của Tập đoàn APEC (117, Trần Duy Hưng, Hà Nội) thông qua Uỷ ban MTTQ tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, Hội nông dân TP Hà Tĩnh, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh và Tập đoàn APEC đã phối hợp triển khai. Theo đó, siêu thị sẽ cung cấp 3.000 phiếu mua hàng, trị giá mỗi phiếu 100 nghìn đồng để phục vụ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh”.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Để đảm bảo an toàn giữa dịch bệnh, người dân được thực hiện các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn xếp hàng và đứng cách tối thiểu 2m trước khi vào “siêu thị”.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời, để tránh lộn xộn và thực hiện “giãn cách xã hội”, trước đó, đơn vị tổ chức đã phát phiếu đến tận từng hộ và mỗi buổi chỉ “mở bán” cho từ 2 – 3 phường, xã. Trong sáng nay, các hộ ở phường Trần Phú, Bắc Hà, Nam Hà đã “mở hàng” cho siêu thị.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Những bao gạo, khay trứng, chai nước mắm… đều được niêm yết giá để gọi là “cho có”, miễn là mỗi phiếu mua hàng có tổng giá trị tối đa 5 món hàng không vượt quá 100.000 đồng là người mua đã có thể nhận đồ với hoá đơn 0 đồng.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Có mặt tại "siêu thị hạnh phúc 0 đồng" vào sáng nay, bà Trần Thị Liễu (phường Trần Phú) bày tỏ: “Ông bà già rồi, thu nhập chỉ từ tiền phụ cấp của ông nên cũng rất khó khăn. Với phiếu mua hàng của mình, bà chọn các sản phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm, nước mắm...để sử dụng. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến những người khó khăn như ông bà”.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Cũng trong sáng nay, hai mẹ con chị Trương Thị Hiên (phường Trần Phú) đã cùng nhau lên "siêu thị hạnh phúc 0 đồng" để chọn quà. Chị Hiên không giấu được cảm xúc: “Chồng mất hơn 2 năm, bản thân chị lại bị u tuyến giáp nên 3 mẹ con chật vật qua ngày bằng thu nhập 3,7 triệu/tháng từ việc chị làm tạp vụ cho nhà nghỉ. Nay, nhà nghỉ đóng cửa, chị cũng phải nghỉ làm nên không có thu nhập. Khi đến đây, mẹ con chị được phục vụ rất nhiệt tình. Giữa mùa dịch, những hoạt động này thật sự ấm lòng với những người lao động nghèo như gia đình chị”.

“Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn

Được biết, “siêu thị hạnh phúc 0 đồng” hoạt động từ nay đến khi hết 3.000 phiếu mua hàng. Ngoài giá trị vật chất, “siêu thị hạnh phúc 0 đồng” còn mang đến cảm giác không phải là một chương trình tặng quà từ thiện đơn thuần mà người dân đang được đi mua sắm, được phục vụ để tạm quên đi về những khó khăn thường ngày…

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast