Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Hà Tĩnh

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh các cấp về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Hà Tĩnh

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thường xuyên quan tâm, chỉ đạo để LLVT Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ; trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ được nâng cao; hoàn thành tốt công tác tuyển, giao quân nhanh, gọn, an toàn.

Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã cho 39/57 cơ sở đạt mục đích yêu cầu đề ra.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 kiểm tra tại Ban CHQS huyện Lộc Hà.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức phối hợp kích hoạt các điểm cách ly tập trung với hơn 16 nghìn giường; điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Hà Tĩnh

Đại diện Quân khu 4 kiểm tra trang bị áo phao bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tại Ban CHQS huyện Nghi Xuân.

Qua kiểm tra thực tế tại ban CHQS các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Trung đoàn 841 và cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà các đơn vị đã đạt được.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa yêu cầu Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống dịch COVID-19.

Quân khu 4 kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chất lượng; tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập cho các địa phương; triển khai có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phát huy mối đoàn kết thống nhất, tập trung xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast