Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021-2022

(Baohatinh.vn) - Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 vừa kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021-2022

Sáng 15/9, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) Quân khu 4 đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Ban chỉ đạo 515 Quân khu đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ; biên chế, lực lượng, công tác huấn luyện, bồi dưỡng và đảm bảo vật chất, hậu cần cho nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021 – 2022 trên đất bạn Lào của Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 đánh giá cao Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021-2022

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra vật chất, quân tư trang của Đội quy tập.

Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban công tác đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương 2 tỉnh Bolykhamxay và Thủ đô Vientiane (Lào) đẩy mạnh thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Xây dựng chương trình, hội đàm trực tuyến ngoại giao với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bolykhamxay và Thủ đô Vientiane thống nhất các nội dung liên quan đến tình hình địa bàn, an ninh chính trị, tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021- 2022 trên đất bạn Lào.

Tính đến thời điểm này, Đội quy tập mộ liệt sỹ Hà Tĩnh đã khai thác được 24 thông tin về mộ liệt sỹ, trong đó có 11 thông tin tại nước bạn Lào và 13 thông tin trong nước. Toàn đội hiện có 30 cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập tại Lào nhiều năm; có khả năng giao tiếp bằng tiếng Lào tốt và khả năng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để khai thác, nắm thông tin về hài cốt liệt sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đội cũng đã tiêm vắc - xin phòng, chống COVID-19 mũi 2 đầy đủ cho 100% cán bộ, nhân viên.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2021-2022

Đội quy tập Bộ CHQS Hà Tĩnh tiếp nhận quân trang của Quân khu 4 cấp phát.

Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo 515 Quân khu yêu cầu Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Đội Quy tập tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nhiệm vụ, xác định quyết tâm cho cán bộ, nhân viên đơn vị; triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp với Ban Công tác đặc biệt và cấp ủy, chính quyền địa phương Lào để nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai các phương án tìm kiếm trên các mũi, các hướng tại địa bàn 2 tỉnh Bolykhamxay và Thủ đô Vientiane đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.