Đảm bảo công tác chuẩn bị quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2021 - 2022 trên đất bạn Lào

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác quy tập mộ liệt sỹ trong mùa khô 2021 – 2022, sáng 7/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Ngọc Việt – Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác của Đội quy tập mộ liệt sỹ.

Đảm bảo công tác chuẩn bị quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2021 - 2022 trên đất bạn Lào

Đại tá Mai Ngọc Việt – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm việc với Đội quy tập mộ liệt sỹ.

Mùa khô năm 2020 – 2021, Đội quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hồi hương được 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn).

Chuẩn bị cho hoạt động trong mùa khô năm 2021 – 2022, Đội quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh được cấp trên nhất trí, kiện toàn 30 cán bộ, nhân viên (trong đó bổ nhiệm mới vị trí đội trưởng và đội phó) cùng nhiều phương tiện, trang thiết đảm bảo tốt nhất cho quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đảm bảo công tác chuẩn bị quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2021 - 2022 trên đất bạn Lào

Đội quy tập mộ liệt sỹ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản vũ khí trang bị.

Chuẩn bị cho công tác quy tập mộ liệt sỹ trong mùa khô sắp tới, Đội quy tập đã chủ động tham mưu, tổ chức kiện toàn biên chế, phân công lực lượng trên các mũi, các hướng cũng như tiến hành tổ chức học tập, huấn luyện đầy đủ, nghiêm túc nội dung, chương trình đề ra.

Đồng thời, quán triệt chặt chẽ cho cán bộ, nhân viên nắm chắc nội dung, văn bản hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; kế hoạch khảo sát, tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ mùa khô năm 2021 – 2022. Làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng vũ khí, trang bị phương tiện theo định kỳ, chủ động khảo sát mua sắm, đóng gói vật chất hậu cần, lương thực, thực phẩm...

Đảm bảo công tác chuẩn bị quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2021 - 2022 trên đất bạn Lào

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo sau cuộc kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, Đại tá Mai Ngọc Việt yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Đội quy tập tiếp tục rà soát, tham mưu cho cơ quan cấp trên bổ sung hoàn thiện tất cả các nội dung, các mảng công tác. Chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, siết chặt công tác quản lý, duy trì hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chuẩn bị tốt các nội dung công việc, liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành cũng như địa phương nước bạn Lào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Trước mắt, cần tập trung hoàn thiện mọi công tác chuẩn cho lễ xuất quân dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 sắp tới.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

Giúp dân thu hoạch lúa phòng tránh mưa lớn

50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ bà con nhân dân xã Cẩm Duệ thu hoạch lúa hè thu đề phòng mưa lớn do áp thấp nhiệt đới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp ứng phó với bão số 5

Sáng 25/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 5. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự.
Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.
Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

Hai giờ hợp luyện diễu binh tại Ba Đình

16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia lần đầu hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, tối 21/8.
Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh không ngừng vượt qua khó khăn, gian khổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lập nhiều chiến công xuất sắc; thực sự là “lá chắn thép” góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh nhà.