Căng thẳng leo thang, Nga - Ukraine trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau

Những động thái “ăn miếng, trả miếng” này được Nga và Ukraine đưa ra giữa lúc tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước tăng nhiệt những ngày qua.

Căng thẳng ngoại giao gia tăng khi Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Nga tại Ukraine trong vòng 72 giờ kể từ ngày mai (19/4) nhằm trả đũa việc Nga trước đó bắt giam Tổng lãnh sự Ukraine ở St.Petersburg và quyết định trục xuất nhà ngoại giao này.

Căng thẳng leo thang, Nga - Ukraine trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau

Đại sứ quán Ukraine. Ảnh: Tass

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (17/4) thông báo sẽ yêu cầu ông Alexander Sosonyuk, Tổng lãnh sự của Lãnh sự quán Ukraine tại St.Petersburg, rời khỏi Nga. Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) một ngày trước đó đã bắt giam ông này, người bị cáo buộc có liên quan đến vụ lấy tài liệu mật của FSB. Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo đã triệu tập Đại biện lâm thời Ukraine về việc trục xuất ông Sosonyuk.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Ukraine có động thái đáp trả, thông báo trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Nga tại Kiev. Phía Ukraine đồng thời lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Nga giam giữ “bất hợp pháp” nhà ngoại giao của nước này.

Những động thái “ăn miếng, trả miếng” này được Nga và Ukraine đưa ra giữa lúc tình hình căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước những ngày qua tăng nhiệt khiến thế giới lo ngại về nguy cơ xung đột nóng chực chờ.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast