Tây Ban Nha có thể mất suất dự World Cup 2018

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra thông báo cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) về việc ĐTQG nước này có thể không được dự World Cup 2018.

tay ban nha co the mat suat du world cup 2018

Theo đó, FIFA gửi thư cảnh báo đến RFEF nếu Liên đoàn này tiếp tục để cho chính phủ can thiệp vào nội bộ, đặc biệt là ở cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới, đội tuyển Tây Ban Nha có thể bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2018.

Chiếc ghế chủ tịch của LĐBĐ Tây Ban Nha hiện để trống, sau khi ông Angel Maria Villar từ chức vì cáo buộc tham nhũng. Người đang giữ chức chủ tịch tạm thời là ông Juan Luis Larrea.

Lý do FIFA cảnh cáo RFEF là bởi mới đây, Hội đồng thể thao nhà nước Tây Ban Nha đã yêu cầu RFEF phải nhóm họp để giải quyết vụ việc của ông Villar đồng thời bàn về việc bầu chủ tịch mới.

Trước thông tin trên, ông Larrea tuyên bố: "Không ai có thể loại Tây Ban Nha khỏi World Cup. Điều này không thể và chưa bao giờ được đề cập đến".

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast