Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Hà Tĩnh trên 34%

(Baohatinh.vn) - Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng, tỷ số giới tính khi sinh tăng, số người thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) chưa đạt như mong muốn khiến công tác dân số ở Hà Tĩnh khó về đích các mục tiêu đề ra.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Hà Tĩnh trên 34%

Hương Khê thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại 7 xã.

Gần hết tháng 6 nhưng công tác dân số ở Hà Tĩnh vẫn “dẫm chân tại chỗ” bởi nhiều lý do. Tình hình dịch bệnh kéo dài, nguồn kinh phí để triển khai các hoạt động của ngành, đặc biệt là chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ chưa có. Việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu giảm sinh để nâng cao chất lượng dân số năm 2021 hết sức khó khăn.

Tại Hương Khê, để duy trì các hoạt động của ngành, tạo ý thức tự giác cho người dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về dân số, mặc dù chưa được phân bổ kinh phí nhưng huyện đã mạnh dạn đi đầu thực hiện chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đây cũng là huyện đầu tiên trên địa bàn đi đầu trong việc triển khai nhiệm vụ này.

Anh Trần Văn Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết, theo kế hoạch, đợt 1 chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ ở Hương Khê được triển khai thời gian cuối tháng 3 đầu tháng 4 tại địa bàn 15/21 xã. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chiến dịch mới chỉ thực hiện được 7/15 xã so với kế hoạch ban đầu. Kết quả, có 497 cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên chỉ tiêu kế hoạch 1.315 cặp, đạt 37,8 %.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Hà Tĩnh trên 34%

Do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến việc tuyên truyền về công tác dân số bị dán đoạn (Ảnh chụp tại xã Xuân Viên - Nghi Xuân).

Tuyên truyền vận động kết hợp với triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ từ lâu được xem là hoạt động chủ chốt quyết định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu ổn định quy mô dân số. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, việc triển khai cả 2 nhiệm vụ nói trên hết sức khó khăn.

Trên địa bàn huyện Kỳ Anh, hiện nay, viên chức trạm y tế xã được bố trí kiêm cán bộ phụ trách công tác dân số và một số hoạt động khác, đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn - gia đình đều kiêm nhiệm nhiều việc nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác dân số và phát triển.

Chị Lê Thị Xuân Hương - Trưởng phòng DS/KHHGĐ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cho biết: “Ngoài khó khăn về con người, dịch bệnh cũng đã làm chậm trễ các hoạt động chuyên môn của ngành. Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở được tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 nên đến nay toàn huyện vẫn chưa thể tổ chức chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ”.

Công tác tuyên truyền, vận động bị gián đoạn, các chế tài xử lý tình trạng vi phạm chính sách DS/KHHGĐ nới lỏng nên tình trạng tăng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuất hiện ở tất cả các địa bàn, từ vùng ven biển đến đồng bằng, miền núi. 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện Kỳ Anh chiếm gần 40%, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng cao như Kỳ Phong 57%; Kỳ Khang 57%; Kỳ Thượng 58%... Đến nay, chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai ở huyện Kỳ Anh mới chỉ đạt 28,4% kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Hà Tĩnh trên 34%

Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở ở huyện Kỳ Anh kiêm nhiệm nhiều nên ảnh hưởng đến kết quả công việc.

Theo số liệu thống kê của Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn là 34,01%, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Tỷ số giới tính khi sinh là 116,12 bé trai/100 bé gái, tăng 1,73 điểm% so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện biện pháp tránh thai lâm sàng đạt 43,93 % kế hoạch.

Hà Tĩnh vẫn là một trong 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao của cả nước. Vậy nên vẫn phải tiếp tục chú trọng KHHGĐ nhằm góp phần giảm sinh, ổn định quy mô dân số. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn này, ngành dân số Hà Tĩnh rất khó thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Bùi Quốc Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast