Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua sửa đổi pháp lệnh, bỏ quy định sinh một hoặc hai con, tận dụng thời kỳ dân số vàng, tạo ra những lợi thế to lớn cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội.
Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; chính sách việc làm, trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động sinh con và nuôi con nhỏ.
Từ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều chỉ tiêu về dân số ở Hà Tĩnh đạt và vượt kế hoạch. Dân số Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Thay vì "sinh một hoặc hai con", Bộ Y tế đề xuất các cặp vợ chồng có quyền quyết định thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, thu nhập…
Được phân khai gần 1,4 tỷ đồng từ nguồn của các huyện, thành phố, thị xã theo tinh thần Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, ngành Dân số Hà Tĩnh đã có điều kiện để chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch trong năm.
Với khoản phụ cấp ít ỏi, đi lại vất vả nhưng đội ngũ cộng tác viên dân số ở Hà Tĩnh vẫn bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động người dân, góp phần ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số.
Công tác dân số ở Hà Tĩnh hiện đang có được những kết quả ấn tượng trong hành trình thực hiện mục tiêu chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Thông qua việc lồng ghép sinh hoạt, thực hiện các phong trào thi đua, thời gian qua, Hội LHPN Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động góp phần cùng ngành dân số thực hiện mục tiêu ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số.
Lễ mít tinh là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và người dân Hà Tĩnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số.
Các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đã linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền về thực hiện chính sách về dân số và phát triển trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.
18 gia đình sinh con một bề là gái được huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên dương dịp này là những gia đình tiêu biểu, làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt chính sách DS/KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
Thông qua hình thức đối thoại, gần 20.000 học sinh ở các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã được trao đổi, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Học sinh Hà Tĩnh đã giành 1 giải nhất và 1 giải ba tại Cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2 được tổ chức ở Hà Tĩnh là giải pháp để ngành dân số đặt nền móng cho việc thực hiện mục tiêu giảm sinh trong thời gian tới.
Hội thi “Người cao tuổi sống vui - sống khỏe” được tổ chức là dịp để các hội viên cao tuổi Hà Tĩnh gặp gỡ, giao lưu, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường sống vui, sống khỏe.
Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có thêm 30.000 người mới thực hiện các biện pháp KHHGĐ nhưng có gần 20.000 người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại.
Sau 3 năm chuyển từ hình thức miễn phí sang xã hội hóa, việc sàng lọc sơ sinh bằng phương pháp lấy máu gót chân ở Hà Tĩnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính vẫn là do tuyên truyền chưa sâu rộng dẫn đến nhận thức của người dân còn thấp.
Với sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ thôn xóm, các tổ chức đoàn thể, ngành dân số ở Hà Tĩnh không còn đơn độc trên mặt trận giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số.
Từ đầu năm 2023 đến nay, tỷ lệ sinh trên 2 con ở Hà Tĩnh giảm 2,37%, tỷ số giới tính khi sinh giảm 6,68 điểm % so với cùng kỳ. Đây là động lực để ngành dân số hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Nhằm nâng cao và chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cộng tác viên dân số, từ đầu tháng 6, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Tĩnh đã mở các lớp tập huấn cho các cộng tác viên mới vào nghề và còn yếu về chuyên môn.
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã linh động trong việc tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi bằng các nguồn lực xã hội hóa.
Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh dân số trẻ Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm mạnh vào những năm 2030, từ nay cho tới lúc đó là cơ hội cuối cùng của nước này để đảo ngược xu hướng sụt giảm tỷ lệ sinh.
Lần đầu tiên, TP Hà Tĩnh thực hiện việc điều tra dân số tại các chung cư trên địa bàn. Đây là hoạt động cần thiết, kịp thời, nhằm đảm bảo được việc quản lý dân số, quy mô, dữ liệu dân cư.