Xã vùng cao Hương Sơn nỗ lực giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số

(Baohatinh.vn) - Khép lại năm 2023, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở xã Kim Hoa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) chỉ còn 22,3%. Kết quả này là cơ sở để xã nâng cao chất lượng dân số.

Trong bộn bề công việc của ngày cuối năm, ông Lê Thanh Cẩm - cộng tác viên (CTV) dân số thôn Kim Thủy, xã Kim Hoa vẫn luôn cố gắng dành khoảng thời gian buổi trưa, tối để tranh thủ đến từng hộ dân tuyên truyền cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp DS/KHHGĐ.

Xã vùng cao Hương Sơn nỗ lực giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Ông Lê Thanh Cẩm - CTV dân số thôn Kim Thủy, xã Kim Hoa thường xuyên đến từng gia đình để tuyên truyền vận động.

32 năm làm cán bộ y tế thôn bản, trong đó có 15 năm kiêm nhiệm vai trò CTV dân số, ông Lê Thanh Cẩm đã trở nên quen thuộc, gần gũi với gần 100 hộ dân trên địa bàn.

Chị Trần Thị Hoài - người dân thôn Kim Thủy nhớ lại: “Thời kỳ đầu, khi bác Cẩm đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các biện pháp KHHGĐ, chúng tôi cũng khá ngại ngùng, bởi thực tế câu chuyện này với chị em phụ nữ sẽ dễ dàng chia sẻ hơn. Thế nhưng, với sự nhiệt tình, khiếu hài hước trong cách nói chuyện, sự linh hoạt trong lồng ghép các chính sách dân số vào việc chăm sóc sức khỏe của người cán bộ y tế thôn, chúng tôi ngày càng thoải mái hơn khi trò chuyện cùng bác. Việc thực hiện các biện pháp KHHGĐ trong thôn được nhiều chị em thực hiện”.

Xã vùng cao Hương Sơn nỗ lực giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Đội ngũ cán bộ, CTV dân số xã Kim Hoa luôn bám sát cơ sở, đưa chủ trương, chính sách dân số vào cuộc sống.

Những bước chân không mỏi của người CTV dân số trong tuyên truyền, vận động đã nhận được sự đồng tình của người dân thôn Kim Thủy. Các chính sách về DS/KHHGĐ đã được thực hiện nghiêm túc, 2 năm liền (năm 2022 và 2023), thôn không có người sinh con thứ 3.

Hiện nay, CTV dân số xã Kim Hoa đang dồn sức tuyên truyền cho đợt cao điểm trước, trong và sau tết nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024. Trong không khí chung đó, những ngày này, chị Nguyễn Thị Hồng Xuyến - CTV dân số thôn Tân Hoa cũng đang tập trung cao, sà soát lại những gia đình trong độ tuổi sinh đẻ để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.

Xã vùng cao Hương Sơn nỗ lực giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Chị Nguyễn Thị Hồng Xuyến - CTV dân số thôn Tân Hoa thường xuyên gặp gỡ các CTV trên địa bàn để trao đổi kinh nghiệm.

Chị Xuyến chia sẻ: “Thôn Tân Hoa là địa bàn vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm xã 10 km nên công tác tuyên truyền vận động gặp nhiều khó khăn. Do địa bàn rộng, loa phát thanh nhiều khi không phủ sóng hết được toàn thôn nên việc đến từng hộ dân gặp gỡ, tuyên truyền là hoạt động thường xuyên của CTV dân số. Theo đó, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong thôn để lồng ghép, tuyên truyền tại các cuộc hội họp, sinh hoạt, tôi cũng thường xuyên cập nhật các chính sách mới về công tác dân số và phát triển, đồng thời chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với các CTV khác trên địa bàn xã. Nhờ đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp KHHGĐ ngày càng tăng”.

Kim Hoa là địa bàn vùng rốn lũ của huyện Hương Sơn, diện tích rộng (gần 50 km2), dân số đông (gần 8.000 người), để đưa chính sách dân số và phát triển vào cuộc sống, ngoài tâm huyết của cán bộ dân số cùng 20 CTV, còn có sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xã vùng cao Hương Sơn nỗ lực giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số

Ban chỉ đạo công tác dân số xã Kim Hoa duy trì việc họp định kỳ để lắng nghe và kịp thời giải quyết những khó khăn từ cơ sở.

Ông Đoàn Quốc Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa thông tin: “Xác định nâng cao chất lượng dân số là động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương nên thời gian qua, ngoài việc chỉ đạo tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến DS/KHHGĐ. Theo đó, ngoài các chương trình, chiến dịch được hưởng lợi từ nguồn ngân sách cấp trên, năm 2023, xã đã trích kinh phí 15 triệu đồng hỗ trợ cho các hoạt động dân số trên địa bàn. Và trong năm nay, chúng tôi cũng đã có kế hoạch phân bổ nguồn để tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ các chương trình, hoạt động công tác dân số trên địa bàn”.

Sự quan tâm, ghi nhận của địa phương là nguồn động viên, khích lệ, tạo động lực cho những người làm công tác dân số ở xã trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để góp phần ổn định quy mô, nâng cao chất lượng dân số. Theo đó, trong năm 2023, tỷ suất sinh thô trên địa bàn xã còn 9,4%o (giảm gần 3%o); tỷ lệ sinh con thứ 3 còn 22,3% (giảm 3% so với năm 2022); toàn xã có 2 thôn 2 năm liền không sinh con thứ 3.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!