Nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội thi “Người cao tuổi sống vui - sống khỏe” được tổ chức là dịp để các hội viên cao tuổi Hà Tĩnh gặp gỡ, giao lưu, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường sống vui, sống khỏe.

Nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi Hà Tĩnh

Phần thi chào hỏi của đội xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh).

Qua gần một tháng chuẩn bị từ cơ sở, hội thi “Người cao tuổi sống vui - sống khỏe” của TX Kỳ Anh được tổ chức vào trung tuần tháng 10 đã đáp ứng lòng mong đợi của những người cao tuổi trên địa bàn.

Với 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và tài năng, nội dung cuộc thi xoay quanh các vấn đề về người cao tuổi, chính sách DS/KHHGĐ, kiến thức về văn hóa - xã hội đã thu hút hàng trăm cán bộ, hội viên người cao tuổi trên địa bàn tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hòa - hội viên người cao tuổi phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) cho biết: “Theo dõi đội nhà từ những buổi đầu tập luyện đến lúc kết thúc hội thi tôi thấy mãn nguyện vô cùng. Tôi thích nhất là được nghe những làn điệu dân ca ngọt ngào ở màn chào hỏi và phần thi tài năng. Sự tự tin, chuyên nghiệp của các hội viên lớn tuổi trên sân khấu khiến tôi rất ngưỡng mộ”.

Chị Lê Thị Lý - Trưởng Phòng dân số truyền thông Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh cho biết. “Hội thi lần này có 4 đội tham gia, nhưng từ quá trình tập luyện đến lúc lên sân khấu trình diễn, hội thi đã thực sự lan tỏa, thu hút được đông đảo hội viên người cao tuổi trên các địa bàn hưởng ứng, theo dõi.

Ngoài nguồn kinh phí của Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh, các địa phương đều có sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, vật chất cho các đội. Đây cũng là động lực để tạo nên một sân chơi chất lượng, bổ ích cho người cao tuổi”.

Nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi Hà Tĩnh

Phần thi chào hỏi của đội xã Thạch Văn (Thạch Hà) được đầu tư công phu, hoành tráng.

Với hội viên người cao tuổi xã Thạch Văn (Thạch Hà), dư âm của hội thi được tổ chức vào ngày 14/10/2023 vẫn còn đọng mãi. Dẫu có chút tiếc nuối nhưng giải nhì là món quà tinh thần quý giá ghi nhận những nỗ lực của toàn thể hội viên.

Ông Nguyễn Khắc Dong - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thạch Văn chia sẻ: “Kể từ ngày đầu tập luyện đến ngày tham gia hội thi chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương, các hội viên và bà con cả về vật chất lẫn tinh thần. Đây là nguồn động viên lớn để người cao tuổi trên địa bàn tích cực tham gia”.

Nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi Hà Tĩnh

Hoạt cảnh “Con nghe lời mẹ” - phần thi tài năng của đội thị trấn Thạch Hà.

Được biết, Hội thi “Người cao tuổi sống vui - sống khỏe” năm 2023 được triển khai với mục tiêu tạo điều kiện cho người cao tuổi có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện và nâng cao kiến thức, kỹ năng, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc cải thiện sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Bằng hình thức sân khấu hóa qua những làn điệu dân ca, câu hò điệu ví, việc tuyên truyền chủ trương chính sách về người cao tuổi, vai trò đóng góp của người cao tuổi trong việc tuyên truyền con cháu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống đã được “mềm hóa”, dễ tiếp cận. Hội thi không chỉ là sân chơi hấp dẫn của người cao tuổi mà còn là đợt tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả để thực hiện mục tiêu lớn của ngành dân số: nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh tổ chức hội thi “người cao tuổi sống vui, sống khỏe” năm 2023 tại 7 huyện, thị xã trên toàn tỉnh.

Đây cũng là năm hội thi được triển khai rộng rãi nhất từ trước đến nay. Hiện thị xã Kỳ Anh và huyện Thạch Hà đã tổ chức xong, các địa phương: Lộc Hà, Hương Khê, Hương Sơn, Nghi Xuân và TX Hồng Lĩnh đang tổng duyệt chương trình để tổ chức hội thi từ nay đến hết tháng 10/2023.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục DS/KHHGĐ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Con nghỉ học thêm, cha mẹ cần sát sao hơn

Quy định mới về việc dạy thêm, học thêm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhưng đòi hỏi phụ huynh Hà Tĩnh cũng phải tăng cường trách nhiệm trong giáo dục con cái.
Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

“Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế nước nhà, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng chiến lược, giải pháp đột phá, khơi dậy mạnh mẽ năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân” - Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.