Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu dân số phát triển bền vững

(Baohatinh.vn) - Từ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều chỉ tiêu về dân số ở Hà Tĩnh đạt và vượt kế hoạch. Dân số Hà Tĩnh đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Kết quả nổi bật

Năm 2024, số trẻ sinh ra ở Hà Tĩnh là 14.961 cháu, tương ứng với tỷ suất sinh thô là 11,33%o, giảm 1,26%o so với năm 2023.

bqbht_br_16.jpg
Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh kiểm tra triển khai chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ và Đề án 818 tại cơ sở.

Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 4.819 cháu, giảm 500 cháu so với năm 2023, tương ứng với tỷ lệ sinh trên 2 con là 32,21%, giảm 0,1% so với năm 2023.

Tổng số cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) mới sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại là 38.312 người, đạt 102% kế hoạch năm, trong đó BPTT lâm sàng 14.000 người, đạt 100% kế hoạch năm.

Số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh là 8.824 ca, chiếm tỷ lệ 78,2% (vượt 26,2% chỉ tiêu kế hoạch năm); số trẻ em sàng lọc sơ sinh là 7.952 trẻ, chiếm tỷ lệ 56,4% (vượt 1,4% chỉ tiêu kế hoạch năm).

17.jpg
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà tư vấn đề mục đích, ý nghĩa của việc sàng lọc sơ sinh cho trẻ.

Số trẻ em sàng lọc sơ sinh là 9.051 trẻ, đạt 60,5% trẻ sơ sinh được sàng lọc, vượt 5,5% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ là 115%, tăng 49,7% so với 2023 (vượt chỉ tiêu kế hoạch Cục Dân số giao, tăng 15% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ so với năm 2023).

Giải pháp cơ bản

Để thực hiện mục tiêu giảm sinh, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, đồng thời tận dụng lợi thế của nhóm dân số trong độ tuổi lao động, thích ứng với già hóa dân số…, thời gian tới, ngành Dân số sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp, cụ thể:

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh khóa XVII quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.

18.jpg
Năm 2025, ngành dân số Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách dân số tới từng hộ dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với nội dung: chuyển từ DS-KHHGĐ sang chính sách dân số và phát triển; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác dân số, đặc biệt là viên chức dân số trạm y tế, cộng tác viên dân số để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân số tại địa phương.

Sử dụng đúng mục đích, hiệu quả ngân sách chi cho chương trình dân số, xác định rõ mục tiêu dài hạn và ngắn hạn theo thứ tự ưu tiên để giao chỉ tiêu và bố trí ngân sách tương ứng theo mức mà Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã quy định.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác dân số, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tích cực, tham gia có hiệu quả công tác này.

Với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và quyết tâm của những người làm công tác dân số trong việc thực hiện đồng bộ những giải pháp trên, tin tưởng, thời gian tới, công tác dân số ở Hà Tĩnh tiếp tục đạt những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã đề ra.

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.