Động lực thúc đẩy công tác dân số ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với nhiều chính sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thực sự là động lực thúc đẩy công tác dân số trên địa bàn Hà Tĩnh phát huy hiệu quả.

Ngay sau khi Chương trình mục tiêu y tế - dân số kết thúc, công tác dân số từ hoạt động có mục tiêu chuyển sang hoạt động thường xuyên, kinh phí của cấp nào do chính quyền cấp đó bố trí (từ nguồn dự toán chi thường xuyên).

bqbht_br_11.jpg
Nghị quyết 221 đã tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, CTV dân số trong hoạt động.

Để giải quyết vấn đề này, tại Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII (ngày 10/7/2020), Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND được ban hành, quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030. Sau 4 năm đi vào hoạt động, Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết 221/2020/ NQ-HĐND, năm 2024, các địa phương trên toàn tỉnh đã được phân khai nguồn kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng, ngành Dân số Hà Tĩnh có thêm động lực để thực hiện các chương trình, kế hoạch trong năm.

15.jpg
Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ được triển khai tại các địa phương thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngay từ đầu năm 2024, Hương Sơn đã phân khai nguồn kinh phí 218 triệu đồng. “Nguồn lực từ Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND được đơn vị lồng ghép thực hiện có hiệu quả các đợt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)/KHHGĐ trên địa bàn; thực hiện các chính sách cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số. Ngoài ra, dành để khen thưởng cho 9 thôn có thành tích trong công tác dân số. Đây là nguồn động viên, khích lệ, tạo động lực cho các địa phương cố gắng đạt các mục tiêu về dân số, góp phần phát triển KT-XH”, ông Trần Cẩm Thạch - Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hương Sơn chia sẻ.

Nguồn kinh phí 156 triệu đồng được cấp theo tinh thần Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND cũng là cơ sở để TTYT huyện Can Lộc chủ động triển khai các hoạt động cung cấp kiến thức SKSS cho thanh niên, vị thành niên ở các trường học; chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho người dân trong độ tuổi sinh đẻ tại 18/18 xã, thị trấn.

12.jpg
Với nguồn kinh phí từ Nghị quyết 221, Can Lộc là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024.

Chị Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng phòng Dân số truyền thông, TTYT huyện Can Lộc cho biết: “Nguồn kinh phí này được chúng tôi dành cho các hoạt động chăm sóc SKSS, thực hiện các biện pháp KHHGĐ miễn phí cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Cùng đó, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số trong thực hiện nhiệm vụ.

Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND đã góp phần quan trọng thúc đẩy công tác dân số trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2024, nhiều chỉ tiêu về dân số ở Hà Tĩnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ suất sinh thô là 11,33%o, giảm 1,26%o so với năm 2023; tổng số cặp vợ, chồng trong độ tuổi sinh đẻ mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 102%, số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 78,2% (vượt 26,2%) chỉ tiêu kế hoạch năm; số trẻ em sàng lọc sơ sinh đạt 56,4%, vượt 1,4% chỉ tiêu kế hoạch năm. Những con số mang niềm vui của một năm đầy nỗ lực trong các hoạt động là nền tảng để ngành dân số tự tin bước vào một năm mới với nhiều mục tiêu mới.

Điều thuận lợi của Hà Tĩnh là thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới. Sự ra đời của Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND không chỉ cụ thể tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII) mà còn tạo động lực cho Hà Tĩnh tiếp tục chuyển trọng tâm từ dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Bác sỹ Nguyễn Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.
Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Theo các nghiên cứu y học, việc ngừng hút thuốc lá mang lại những thay đổi rõ rệt cho sức khỏe, từ cải thiện hô hấp, tuần hoàn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.
Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Nói không với thuốc lá ngay từ đầu

Phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả nhất không bắt đầu từ việc cai nghiện mà từ lựa chọn không sử dụng ngay từ đầu. Khi nhận thức được hình thành sớm sẽ tự tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân...