Gian nan công tác truyền thông dân số ở vùng miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình ở khu vực miền núi Hà Tĩnh đang gặp không ít thách thức do khó khăn về địa hình, đội ngũ cộng tác viên liên tục bị xáo động...

Là địa bàn vùng biên, có địa hình cách trở… nên công tác truyền thông dân số ở xã Hương Lâm (Hương Khê) còn gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở trên địa bàn đang ở mức cao: 28,26%.

bqbht_br_xa-bien-gioi-huong-lam-tu-van-khhgd-cho-phu-nu-anh-van-dinh-5794.jpg
Người dân xã Hương Lâm tham gia chương trình chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản. (Ảnh: Văn Định).

Chị Đinh Thị Sáu - cán bộ phụ trách dân số (Trạm Y tế xã Hương Lâm) cho biết: “Là một trong những xã có diện tích lớn nhất huyện Hương Khê, địa bàn bị chia cắt bởi núi rừng, người dân sinh sống không tập trung nên công tác tuyên truyền vận động tại các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, giao thông thường bị chia cắt. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền trên loa phát thanh của xã cũng chưa đạt hiệu quả, do hệ thống loa không thể phủ khắp các địa bàn. Ngoài ra, việc tuyên truyền qua mạng xã hội cũng chưa thực sự được chú trọng...”.

Ngoài xã Hương Lâm, nhiều xã miền núi khác của huyện Hương Khê, như: Hương Liên, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hải Hòa… công tác truyền thông dân số cũng gặp không ít thách thức.

Ông Trần Văn Định - Trưởng phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) cho biết: “Dù đã rất nỗ lực thực hiện công tác truyền thông dân số song các chỉ tiêu vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện Hương Khê còn cao: 26,4%. Việc triển khai các chiến dịch chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm chưa thực sự thu hút được nhiều người dân quan tâm thực hiện”.

bqbht_br_z6022903238955-6aa7e038bbd956e15a166d4c88099c84.jpg
Công tác truyền thông dân số ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) đang còn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài Hương Khê, tại các huyện miền núi: Vũ Quang, Hương Sơn, công tác truyền thông dân số cũng đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc đội ngũ cộng tác viên dân số thường xuyên thay đổi hoặc phải kiêm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ như: chi hội trưởng chi hội phụ nữ, y tá thôn... đã tạo ra nhiều thách thức cho công tác dân số.

Chị Đỗ Thị Bích Ngọc - cán bộ phụ trách dân số (Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, Hương Sơn) cho biết: “Địa phương hiện có 9 thôn với 9 cộng tác viên dân số, phần lớn là kiêm nhiệm. Do địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, chế độ phụ cấp, hỗ trợ còn thấp nên một số cộng tác viên dân số không mặn mà với công việc. Vì vậy, việc đội ngũ này thay đổi thường xuyên đã gây khó khăn trong quá trình hoạt động. Công tác đào tạo và đào tạo lại chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng tư vấn, giáo dục, vận động, lập kế hoạch, giám sát…”.

Được biết, hiện toàn huyện Hương Sơn có 241 thôn, tổ dân phố với 241 cộng tác viên dân số. Đội ngũ nhân viên y tế thôn kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia đình được đào tạo nhưng không bền vững, thường thay thế, chưa nhiệt tình trong công tác. Điều này ảnh hưởng rất lớn trong công tác dân số, thu thập thông tin, biến động dân số hằng tháng tại các thôn, tổ dân phố. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2024, tại huyện Hương Sơn, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 31,6% (tỉ lệ toàn tỉnh là 32,56%). Còn tại huyện Vũ Quang, trong 9 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 2,97%o; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 38,36%; tỷ suất sinh thô là 7,75%o.

Tại các địa phương miền núi, công tác truyền thông dân số hiện nay đang tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, chưa quan tâm thích đáng tới đối tượng vị thành niên, thanh niên, nam giới... Điều này đã tạo ra những khoảng trống thông tin, gây khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu dân số. Bên cạnh đó, nguồn ngân sách, kinh phí đầu tư cho công tác dân số theo Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu về truyền thông nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới hiện nay.

bqbht_br_x4.jpg
Ngoài tuyên truyền trực tiếp, công tác truyền thông dân số cần phải đổi mới hình thức, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền.

Để công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của các địa phương miền núi hoạt động có hiệu quả, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính quyền các cấp; tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản của các chính sách dân số trong tình hình mới, thực sự coi công tác dân số là một nội dung cơ bản của chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, công tác truyền thông cần được đổi mới toàn diện với việc sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin. Đội ngũ cán bộ cần được đầu tư nâng cao năng lực, cơ sở vật chất cần được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của người dân…”.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ (Chi cục Dân số tỉnh)

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!