Tích cực truyền thông để thực hiện hiệu quả các mục tiêu dân số

(Baohatinh.vn) - Các cấp, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác dân số.

Chất lượng dân số (DS) là một trong những yếu tố hàng đầu, tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội. Vì thế, những năm qua, huyện Hương Khê đã chỉ đạo các địa phương lồng ghép, xây dựng chỉ tiêu về DS vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động truyền thông về DS được thực hiện thường xuyên, thấm sâu vào đời sống.

z5435129623207_360b56238e69cfe06dfab3bfc1e21c85 (2).jpg
Người dân xã Hương Trà (huyện Hương Khê) được thăm khám, tư vấn sức khỏe tại chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, địa phương đã tổ chức gần 60 cuộc truyền thông, tuyên truyền về DS, kế hoạch hóa gia đình. Các nội dung tuyên truyền thiết thực, sinh động, hình thức đa dạng như: tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng, công sở… đặc biệt là vào Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Tránh thai thế giới (26/9), Tháng Hành động quốc gia về DS và Ngày DS Việt Nam (26/12)…

Ông Trần Văn Định - Trưởng phòng DS - Truyền thông và giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) cho biết: “Với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể, nhiều mục tiêu DS ở Hương Khê đã đạt nhiều kết quả tốt, chất lượng DS từng bước được cải thiện. Trong năm 2023, tỷ lệ phát triển DS tự nhiên đạt 0,4%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện đến cuối năm 2023 giảm còn 24,9%; tỷ số giới tính khi sinh là 107 trẻ nam/100 trẻ nữ…”.

56.JPG
Người dân xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) được nhân viên y tế tư vấn về các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Thời gian qua, Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác DS - kế hoạch hóa gia đình cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện truyền thông lồng ghép chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 100% xã, phường. Tổ chức truyền thông các bệnh lây qua đường tình dục, các biện pháp tránh thai, nuôi con bằng sữa mẹ cho hơn 200 công nhân tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh…

Bà Lê Thị Lý - Trưởng phòng DS - Truyền thông và giáo dục sức khỏe (Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh) cho hay: “Xác định truyền thông là hoạt động quan trọng trong thực hiện các mục tiêu DS nên chúng tôi đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức của người dân. Nhờ đó, trong nửa đầu năm 2024, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 201 cháu, chiếm 36,2% (giảm 1,49% so với cùng kỳ năm 2023), tổng số trẻ được sinh ra là 554 cháu, giảm 19 cháu so với cùng kỳ năm 2023...".

z5613649652794_a5333b99b0db529c4cac820c2d28b2df (1).jpg
Nhiều bà mẹ ở Hà Tĩnh đã được các nhân viên y tế tư vấn về tầm quan trọng của việc sàng lọc sơ sinh cho trẻ.

Để nâng cao nhận thức của người dân về công tác DS, những năm qua, Chi cục Dân số tỉnh và trung tâm y tế các địa phương đã tích cực đẩy mạnh việc truyền thông trên mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh, tờ rơi... Phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện nhiều chuyên trang, chuyên mục về DS, kế hoạch hóa gia đình. Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình, câu lạc bộ (CLB) như: CLB Gia đình hạnh phúc, CLB Sức khỏe sinh sản, CLB Chăm sóc người cao tuổi… Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn tại các xã có mức sinh cao, xã khó khăn…

Những biện pháp đồng bộ trên đã góp phần đưa công tác DS Hà Tĩnh từng bước đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, năm 2023, số trẻ sinh ra là 16.463, tăng 3.538 cháu so với cùng kỳ năm 2022. Có 5.319 cháu sinh ra là con thứ 3, tương ứng tỷ lệ sinh trên 2 con là 32,31% (giảm 1,05% so với năm 2022). Số trẻ em được sàng lọc sơ sinh là 8.619 trẻ, tương ứng tỷ lệ 55,9% (vượt chỉ tiêu kế hoạch Bộ Y tế giao là 38%)… Chương trình “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi” được triển khai tại 216/216 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 100%)…

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu DS, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục tổ chức tốt các chiến dịch khám sức khỏe cho người dân, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, người cao tuổi... Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chính sách DS, thông tin tới người dân về các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Tổ chức các chương trình tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên DS. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trong đó tập trung truyền thông có trọng tâm, phù hợp với từng vùng, nhóm đối tượng.

Ông Phan Trường Sang - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.
Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.
Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Những điều kỳ diệu sau khi bỏ thuốc lá

Theo các nghiên cứu y học, việc ngừng hút thuốc lá mang lại những thay đổi rõ rệt cho sức khỏe, từ cải thiện hô hấp, tuần hoàn đến giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.