Mít tinh, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Lễ mít tinh là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và người dân Hà Tĩnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số.

Chiều 21/12, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh tổ chức lễ mít tinh, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023 và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) với chủ đề và thông điệp: “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển Hà Tĩnh.

Mít tinh, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Thời gian qua, công tác dân số của Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành y tế, dân số và chính quyền các cấp tiếp tục triển khai các mô hình, đề án can thiệp nhằm thực hiện mục tiêu giảm sinh, ổn định quy mô dân số hợp lý; từng bước giảm tỷ lệ mất cân đối về cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính để từng bước nâng cao chất lượng dân số.

Dù vậy, công tác dân số trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Hà Tĩnh vẫn là một trong số ít tỉnh có mức sinh cao của cả nước. Số con trung bình của tỉnh là 2,87 con/1 phụ nữ trong khi tỷ lệ của cả nước 2,01/1 phụ nữ, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 2,29 con/1 phụ nữ. Tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao: 111,56 bé trai/100 bé gái.

Mít tinh, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ mít tinh.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao những thành tích và kết quả mà công tác dân số đạt được trong thời gian qua. Tuy vậy, Hà Tĩnh vẫn là một trong những tỉnh có mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách về công tác dân số, đặc biệt là các nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh quy định một số chính sách dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, vận động; nội dung phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ 2 con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc. Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số các cấp; xác định rõ mục tiêu dài hạn và ngắn hạn theo thứ tự ưu tiên để bố trí ngân sách tương ứng theo tinh thần của nghị quyết, kế hoạch của HĐND và UBND tỉnh.

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tích cực, tham gia có hiệu quả công tác dân số.

Tại lễ mít tinh, đại biểu đại diện các ban, ngành, địa phương đã phát biểu hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam...

Mít tinh, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh - Nguyễn Duy Đức phát biểu hưởng ứng tháng hành động.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!