Cung cấp “cẩm nang” sức khỏe sinh sản cho học sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hàng ngàn học sinh tại các trường THCS ở Hà Tĩnh đã được cung cấp các kiến thức giáo dục sức khỏe sinh sản.

Cung cấp “cẩm nang” sức khỏe sinh sản cho học sinh Hà Tĩnh

Học sinh Trường THCS Đậu Quang Lĩnh (Đức Thọ) giao lưu đối thoại với cán bộ Trung tâm Y tế huyện.

Buổi giao lưu đối thoại, giáo dục sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên ở Trường THCS Đậu Quang Lĩnh (Đức Thọ) đã thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh. Qua chương trình, các em được cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc SKSS, những thay đổi về thể chất cũng như tâm sinh lý vị thành niên, đồng thời giúp các em hiểu biết và có hành vi tích cực trong chăm sóc SKSS, tạo hành trang bước vào cuộc sống.

Em Lê Thị Thanh Nga – lớp 9E Trường THCS Đậu Quang Lĩnh cho biết: “Em và các bạn đã được cán bộ Trung tâm Y tế huyện cung cấp thêm những kiến thức về SKSS, về tâm sinh lý tuổi dậy thì, đồng thời giải đáp những băn khoăn về vấn đề giới tính mà em cũng như các bạn trong lớp vẫn còn ngại ngùng chưa biết tâm sự cùng ai. Từ kiến thức được cung cấp, em sẽ tích lũy cho mình những hiểu biết, kỹ năng sống, tự tin hơn trong việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh trong tình bạn.”

Cung cấp “cẩm nang” sức khỏe sinh sản cho học sinh Hà Tĩnh

Sân chơi ngoại khóa giao lưu đối thoại, giáo dục sức khỏe sinh sản thu hút đông đảo học sinh Trường THCS Đậu Quang Lĩnh tham gia.

Được biết, thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, tư vấn về SKSS vị thành niên được các nhà trường tổ chức lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ và qua một số giờ học ở môn Sinh học. Tuy nhiên, với các em học sinh, hiểu biết về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế.

Thầy Hà Huy Trinh – Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) cho biết: Mặc dù, việc trang bị các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc SKSS đã được trường triển khai qua các buổi sinh hoạt, các tiết học... nhưng thực tế cho thấy, số học sinh hiểu đầy đủ về vấn đề này còn hạn chế. Trong khi, hiện nay mạng xã hội phát triển, các em dễ dàng tiếp cận với những thông tin không phù hợp và thiếu chính xác. Chính vì vậy, việc tổ chức một sân chơi để từ đó giúp các em được tiếp cận nguồn tin chính thống, hiểu rõ hơn về vấn đề SKSS của lứa tuổi mình là điều hết sức cần thiết.

Cung cấp “cẩm nang” sức khỏe sinh sản cho học sinh Hà Tĩnh

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà truyền thông về SKSS cho thanh niên xã Phù Lưu.

Tại huyện Lộc Hà, bắt đầu từ tháng 3/2023, hoạt động phối hợp tuyên truyền của Trung tâm Y tế với các nhà trường và đoàn thanh niên các xã đã bắt đầu được khởi động.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có gần 4.000 học sinh ở 5 trường THCS và đoàn viên thanh niên ở 3 xã: Mai Phụ, Thạch Mỹ, Phù Lưu được tham gia hoạt động tuyên truyền, tư vấn về SKSS. Đây cũng là hoạt động thường niên của ngành y tế huyện trong việc tiếp tục đề án chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Anh Đào Văn Thế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà cho hay: “Để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc SKSS cho vị thành niên, thanh niên, việc tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong các hoạt động giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho nhóm đối tượng là điều hết sức quan trọng. Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đổi mới các hoạt động tuyên truyền, chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông cho học sinh tại các trường học trên địa bàn.”

Cung cấp “cẩm nang” sức khỏe sinh sản cho học sinh Hà Tĩnh

Học sinh Trường THCS Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) tham gia buổi đối thoại về SKSS vị thành niên.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, ước tính toàn tỉnh có gần 10.000 thanh niên, vị thành niên được cung cấp “cẩm nang” về SKSS qua việc tổ chức sân chơi ngoại khóa. Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền, chia sẻ các kỹ năng sống cho các bạn trẻ, trên cơ sở đó cung cấp các kiến thức về SKSS vị thành niên, từng bước nâng cao về thể chất, trí tuệ và tinh thần cho vị thành niên, thanh niên trong nhà trường.

Tăng cường giáo dục SKSS thanh niên, vị thành niên trong các trường học là hoạt động tiếp nối đề án chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên trên địa bàn Hà Tĩnh. Hoạt động này ngày càng được sự quan tâm, vào cuộc của các nhà trường, tổ chức đoàn thể.

Từ các hoạt động giao lưu, đối thoại đã tạo cơ hội cho các em học sinh từ bậc THCS đến THPT có cơ hội hiểu sâu hơn về kiến thức dân số, giới tính một cách chính thống, từ đó nâng cao hiểu biết và thực hành chăm sóc SKSS một cách khoa học.

Chị Hoàng Thị Thùy Dương
Chi cục DS/KHHGĐ Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!