Phấn đấu 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi được tư vấn KHHGĐ/SKSS

(Baohatinh.vn) - Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2 được tổ chức ở Hà Tĩnh là giải pháp để ngành dân số đặt nền móng cho việc thực hiện mục tiêu giảm sinh trong thời gian tới.

Phấn đấu 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi được tư vấn KHHGĐ/SKSS

Người dân đến Trạm Y tế xã Hòa Lạc thực hiện chiến dịch.

Đợt 2 chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở Đức Thọ được tổ chức tại 4 cụm/12 xã, thị trấn, là những địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong công tác DS/KHHGĐ. Chính vì thế, để nâng cao hiệu quả của chiến dịch, Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường truyền thông, vận động đến từng đối tượng.

Ông Trần Anh Văn - Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Đức Thọ thông tin: “Chúng tôi đã chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dân số tích cực bám địa bàn để lập danh sách phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện các biện pháp tránh thai. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức; thậm chí gửi giấy mời trực tiếp đến từng đối tượng tham gia chiến dịch”.

Với việc lựa chọn thời điểm nông nhàn, cộng với chiến dịch lần này có thêm gói tầm soát ung thư cổ tử cung nên đã thu hút đông đảo phụ nữ trong độ tuổi tham gia.

Chị Đào Thị Nghĩa - thôn Đồng Lạc, xã Hòa Lạc (Đức Thọ) chia sẻ: “Đến với chiến dịch tôi rất yên tâm khi được đội ngũ y bác sỹ thăm khám và tư vấn tận tình về tình hình sức khỏe sinh sản và việc lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Tôi mong, hàng năm việc tổ chức chiến dịch được duy trì để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ vùng nông thôn, vùng xa như chúng tôi có điều kiện được chăm sóc sức khỏe”.

Phấn đấu 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi được tư vấn KHHGĐ/SKSS

Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2 được tổ chức tại 20/20 xã ở huyện Kỳ Anh.

Là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 2, đến thời điểm hiện tại, huyện Kỳ Anh đã hoàn thành tại 4/5 cụm. Lần thực hiện chiến dịch cuối cùng trong năm, Kỳ Anh vẫn tiếp tục triển khai rộng khắp trên địa bàn 20/20 xã với mong muốn nâng cao tỷ lệ người thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng.

Chị Lê Thị Xuân Hương - Trưởng phòng Dân số truyền thông (Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh) cho biết: “Kết thúc chiến dịch đợt 1, chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hiện đại đều đạt trên 100% kế hoạch, nhưng gói đặt vòng tránh thai mới chỉ đạt khoảng 56% kế hoạch năm và hiện tại, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn vẫn còn cao (36,3%). Triển khai chiến dịch lần này, chúng tôi hy vọng sẽ nâng tỷ lệ người thực hiện biện pháp tránh thai lâm sàng, góp phần tạo tiền đề cho mục tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong năm tới”.

Phấn đấu 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi được tư vấn KHHGĐ/SKSS

Cùng với các hoạt động đến từng ngõ, gõ từng nhà, các địa phương còn tăng cường tuyên truyền trên băng rôn, khẩu hiệu.

Đợt 2 chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai từ 30/9, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 11/2023, với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Để chiến dịch triển khai có hiệu quả, ngoài kế hoạch, chỉ đạo của Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, tăng cường nhân lực, thành lập 2 đoàn công tác nhằm đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

Mục tiêu của chiến dịch đợt 2 là phấn đấu 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn triển khai được cung cấp thông tin, tư vấn, nâng cao hiểu biết về KHHGĐ/SKSS; 100% cặp vợ chồng có đủ 2 con chưa sử dụng các biện pháp tránh thai được cung cấp thông tin, tư vấn để tự nguyện lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Chiến dịch dự kiến sẽ khám cho 7.560 người, đặt dụng cụ tử cung cho 1.296 ca, tiêm thuốc tránh thai cho 50 ca.

Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các địa phương để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những phát sinh trong quá trình diễn ra chiến dịch.

Anh Nguyễn Trung Kiên
Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục DS/KHHGĐ

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.