(Baohatinh.vn) - Sau hơn 1 tháng triển khai, huyện Hương Khê đã hoàn thành chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch gia đình.
Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu sớm nguồn kinh phí cho các hoạt động dân số, từ 10/3, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã khởi động chiến dịch chăm sóc chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch gia đình (SKSS/KHHGĐ) trên toàn huyện.
Kế hoạch được tổ chức bài bản cộng với sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp, công tác tuyên truyền, chiến dịch đã thành công ngoài mong đợi.
Sau hơn 1 tháng triển khai tại 21/21 xã, thị trấn, đến nay, Hương Khê đã hoàn thành chiến dịch SKSS/KHHGĐ. Đây cũng là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh hoàn thành chiến dịch đợt 1 năm 2023.
Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ triển khai ở xã Hương Vĩnh được người dân đồng tình hưởng ứng.
Toàn huyện đã tổ chức 45 buổi nói chuyện chuyên đề cho hơn 1.000 người dân, hơn 700 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tư vấn nhóm nhỏ. Đợt 1 của chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở Hương Khê cũng đã khám cho gần 2.000 người, trong đó hơn 1.000 người áp dụng các biện pháp tránh thai, đạt 93% kế hoạch đề ra.
Tiêu biểu là các xã: Hương Xuân (90%), Hương Vĩnh (84%), Hòa Hải (83,7%), Phúc Trạch (83,7%), Phú Gia (82,8%) và Hương Giang (81%)...
Phụ nữ Phúc Trạch tìm hiểu các kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
Kết quả này là tiền đề quan trọng cho huyện Hương Khê thực hiện mục tiêu, ổn định quy mô, từng bước nâng cao chất lượng dân số.
Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh luôn nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
Kể từ thời điểm phát hiện ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên hôm 21/7 đến nay, thôn 2 Hải Phong (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ghi nhận 35 trường hợp mắc bệnh và nguy cơ rất dễ xảy ra bùng phát dịch diện rộng.
Đã gần 6 ngày không phát hiện ca bệnh mới nhưng ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn 2 Hải Phong (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên không thể chủ quan, lơ là.
Bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo, để hạn chế các di chứng, người bị tai biến mạch máu não cần đến cơ sở y tế điều trị phục hồi càng sớm càng tốt.
Đây là lần thứ 2 Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức khen thưởng cho 9 thôn trên địa bàn vì có thành tích 2 năm liên tiếp không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Dù lực lượng y tế cơ sở nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng, dập dịch, song đến nay, ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp.
Ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công bố dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn thị trấn Mường Lát. Đến nay đã phát hiện 3 ca bệnh bao gồm một thai phụ, một em bé 10 tuổi và cụ bà 74 tuổi.
Bộ Y tế sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung thông tư ban hành danh mục thuốc được quỹ bảo hiểm y tế chi trả, nhằm mở rộng phạm vi và đảm bảo chất lượng điều trị cho người bệnh.
Mỗi năm, Hà Tĩnh có trên 2.000 lượt khám liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy, việc tầm soát phát hiện sớm bệnh để điều trị là giải pháp hết sức quan trọng.
Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập có hành vi vi phạm các quy định hiện hành.
Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh và Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 2 bác sỹ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về thăm khám, điều trị cho người dân.
Vào thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, các bác sỹ Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh sẽ về các trạm y tế để thăm khám, tư vấn các bệnh lý cho người dân và hỗ trợ nâng cao năng lực cho y tế cơ sở.
Trong số 700 loại thuốc được gia hạn, có 479 loại gia hạn trong 5 năm, 193 loại gia hạn trong 3 năm và 28 loại thuốc còn lại được gia hạn đến ngày 31/12/2025.
Một bệnh nhân bị đứt tĩnh mạch cảnh vùng cổ trái trong tình trạng vô cùng nguy kịch đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cứu sống thành công.
PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, nhằm giảm tải, tạo điều kiện để người bệnh thuận lợi khám bệnh, từ 1/8 bệnh viện mở khám ngoài giờ, đến 9h tối với ngày thường và đến 4h30 chiều ngày thứ 7, chủ nhật.
Sự xuất hiện ổ dịch tại TX Kỳ Anh và thời tiết thất thường làm tăng nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết ở Hà Tĩnh. Báo Hà Tĩnh đã phỏng vấn Giám đốc CDC Hà Tĩnh để cảnh báo về dịch bệnh này.
Mặc dù ổ dịch sốt xuất huyết ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cơ bản được khống chế, tuy nhiên bệnh vẫn có thể lây lan ra cộng đồng nếu chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm các khuyến cáo.
Câu chuyện cảm động về anh Lê Khắc Thành chăm mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã lan tỏa thông điệp về tình mẫu tử và sự nỗ lực, kiên trì vươn lên trong cuộc sống.
Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị trong toàn ngành phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết.
Với vai trò là thầy giáo - thầy thuốc, các giảng viên tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người” và tích cực cống hiến cho sự nghiệp cứu người.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ngày hôm nay trên địa bàn có thêm 1 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2024 đến nay lên 7 ca (1 ca xâm nhập).
Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng đau mắt đỏ, người dân cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn điều trị, tránh để xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.