Hà Tĩnh khởi động sớm chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

(Baohatinh.vn) - Các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, khởi động sớm chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) nhằm góp phần để ngành dân số thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm và nâng cao chất lượng dân số.

Hà Tĩnh khởi động sớm chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

Đội ngũ cán bộ dân số Hương Sơn đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện tốt chiến dịch SKSS/KHHGĐ năm 2023.

Với việc chuẩn bị chu đáo từ công tác tuyên truyền vận động, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hương Khê là huyện đầu tiên của Hà Tĩnh thực hiện chiến dịch đợt 1 năm 2023. Chị Phan Thị Thuý Hằng - viên chức phụ trách công tác dân số Trạm Y tế xã Lộc Yên cho biết: Sau ngày 9/3, chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch. Với sự tăng cường của đội ngũ cán bộ Trung tâm Y tế huyện, chúng tôi sẽ triển khai các gói khám sức khoẻ, tư vấn và thực hiện các dịch vụ.

Hà Tĩnh khởi động sớm chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

Chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở Hương Khê bắt đầu từ xã Lộc Yên.

Được biết, để triển khai hiệu quả chiến dịch, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với địa phương các chủ trương phù hợp. Theo đó, ngoài nguồn kinh phí của huyện dành cho công tác dân số trong năm nay gần 90 triệu đồng, các xã, thị trấn cũng thực hiện phân khai kinh phí theo tinh thần Nghị quyết 221/2020/NQ-HĐND tỉnh với mức từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/năm/đơn vị.

“Năm nay, chúng tôi triển khai chiến dịch sớm hơn năm trước hơn 1 tháng. Đây là thời điểm nông nhàn, tạo điều kiện để đông đảo chị em được tham gia. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được phủ sóng tại 21/21 xã, thị trấn, dự kiến kết thúc vào tháng 4/2023”, ông Trần Văn Định - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê thông tin.

Những ngày này, Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh cũng đã tích cực lập kế hoạch để triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho người dân trên địa bàn.

Hà Tĩnh khởi động sớm chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

Đội ngũ cộng tác viên dân số ở thị xã Hồng Lĩnh tăng cường truyền thông chuẩn bị cho chiến dịch vào giữa tháng 3.

Chị Hà Thị Yến – Trưởng phòng Dân số truyền thông – Trung tâm Y tế thị xã cho biết: “Với sự quan tâm của lãnh đạo thị xã, năm nay, chúng tôi được cấp nguồn kinh phí trên 140 triệu đồng. Từ đó, các chương trình, hoạt động của công tác dân số, đặc biệt là việc triển khai chiến dịch sớm được xây dựng. Dự kiến giữa tháng 3, chiến dịch đợt 1 về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho người dân sẽ được triển khai trên địa bàn”.

Thông tin từ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang triển khai xây dựng kế hoạch, khởi động sớm việc tổ chức chiến dịch đợt 1.

Hà Tĩnh khởi động sớm chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

Từ công tác tuyên truyền, người dân ở Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) đến trạm y tế xã để tìm hiểu thông tin về chiến dịch.

Với sự chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch của các trung tâm y tế, sự quan tâm của các địa phương trong công tác chỉ đạo, bố trí kinh phí, Hà Tĩnh đã khởi động sớm chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ và duy trì các hoạt động về công tác dân số trên địa bàn.

Với những mục tiêu đề ra, việc chủ động triển khai sớm các hoạt động, đặc biệt là cung cấp các gói dịch vụ KHHGĐ cho người dân trong độ tuổi sinh đẻ sẽ là cơ sở để ngành dân số thực hiện kế hoạch năm và nâng cao chất lượng dân số.

Theo báo cáo ban đầu cho thấy, năm nay, các địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động của công tác dân số. Theo đó, chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ ở cơ sở triển khai sớm hơn với mức độ phủ sóng tại 100% xã. Cùng với các địa phương, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cũng chủ động tham mưu cho tỉnh kế hoạch và nguồn để triển khai chiến dịch của tỉnh.

Ông Nguyễn Trung Kiên
Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!