Công tác dân số ở Hà Tĩnh năm 2021: kinh phí cắt giảm, cán bộ chưa được bổ sung

(Baohatinh.vn) - Nguồn ngân sách từ chương trình mục tiêu y tế - dân số bị cắt giảm, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số sau sáp nhập vẫn chưa được bổ sung, kiện toàn, công tác dân số Hà Tĩnh năm 2021 đang trong tình trạng “vạn sự khởi đầu nan”.

Công tác dân số ở Hà Tĩnh năm 2021: kinh phí cắt giảm, cán bộ chưa được bổ sung

Việc cắt giảm ngân sách sẽ khiến chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình bị thu hẹp.

Đến thời điểm hiện tại, Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 đã kết thúc. Trong khi đó, tờ trình của Bộ Y tế về kinh phí chương trình mục tiêu giai đoạn tiếp theo chưa nhận được ý kiến của Chính phủ, thế nên, trước mắt nguồn dành cho các chương trình dân số và phát triển, công tác truyền thông ở Hà Tĩnh chỉ có thể phụ thuộc vào nguồn của địa phương.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng Tuyên truyền Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho biết: “Trung bình mỗi năm, nguồn từ chương trình mục tiêu y tế - dân số chiếm một phần rất lớn, tạo điều kiện cho các hoạt động truyền thông, dân số và phát triển. Riêng năm 2020, nguồn ngân sách từ chương trình mục tiêu của Chính phủ cho công tác dân số ở Hà Tĩnh khoảng 2,5 tỷ đồng”.

Công tác dân số ở Hà Tĩnh năm 2021: kinh phí cắt giảm, cán bộ chưa được bổ sung

Việc triển khai các đề án nâng cao chất lượng dân số, trong đó có đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng sẽ gặp khó khăn (Trong ảnh: cán bộ Trạm Y tế xã Phúc Trạch - Hương Khê chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi). Ảnh tư liệu

Cùng với sự thiếu vắng nguồn từ Trung ương, năm nay, nguồn dành cho chương trình mục tiêu y tế - dân số theo Nghị quyết 247/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 8/12/2020 về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021 ở Hà Tĩnh cũng bị cắt giảm. Theo đó, số tiền dành cho chương trình y tế - dân số năm 2021 dự kiến là 20 tỷ đồng (giảm 30% so với trước).

Các nguồn kinh phí bị cắt giảm cũng đồng nghĩa với việc hầu hết các chương trình, hoạt động của ngành dân số bị thu hẹp. Theo dự kiến của Chi cục Dân số tỉnh, năm nay, chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ chỉ có thể triển khai trên địa bàn 100/216 xã, phường (trước đây 100% xã, phường đều được triển khai). Ngoài ra, các đề án, chương trình nâng cao chất lượng dân số như: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, sàng lọc trước và sơ sinh… cũng sẽ bị thu hẹp.

Khó khăn trong công tác dân số ở Hà Tĩnh còn là việc thiếu nhân lực. Trước đây khi chưa sáp nhập trung tâm DS/KHHGĐ với các trung tâm y tế, trung bình mỗi huyện, thị, thành có từ 5-6 cán bộ làm công tác dân số. Tuy nhiên, từ sau sáp nhập đến nay, phần vì thuyên chuyển, phần vì kiêm nhiệm, số lượng cán bộ dân số dần dần thu hẹp.

Anh Lương Hà Long - cán bộ Phòng Dân số truyền Thông (Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh) cho biết: “Từ sau sáp nhập đến nay, Phòng Dân số truyền thông chỉ còn 3 người, giảm 3 người so với trước. Ngoài việc duy trì hoạt động của công tác dân số như trước, phòng còn đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động y tế, người ít, việc nhiều nên cũng rất vất vả”.

Công tác dân số ở Hà Tĩnh năm 2021: kinh phí cắt giảm, cán bộ chưa được bổ sung

Đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao ý thức của người dân đối với công tác DS/KHHGĐ (ảnh chụp tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh)

Tình trạng giảm đội ngũ cán bộ dân số khiến áp lực công việc gia tăng cũng xuất hiện ở các địa bàn như: Nghi Xuân, Can Lộc... Đặc biệt ở huyện Kỳ Anh, sau sáp nhập đến nay, Phòng Dân số truyền thông chỉ còn 1 cán bộ phụ trách.

Hà Tĩnh vẫn đang là một trong những tỉnh có mức sinh cao với tỷ suất sinh thô đứng thứ 15/63 tỉnh, thành trong cả nước. Tình trạng mất cân bằng giới tính diễn ra khá lớn với tỷ lệ 114,39 bé trai/100 bé gái, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng gia tăng.

Chính vì thế, sẽ càng khó khăn hơn cho công tác dân số trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra khi nguồn ngân sách dành cho chương trình mục tiêu y tế - dân số bị cắt giảm, đội ngũ cán bộ sau kiện toàn bộ máy vẫn còn nhiều bất cập.

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!