Phòng dịch Covid- 19, đền Bà Hải bỏ phần hội trong lễ giỗ 643 năm

(Baohatinh.vn) - Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Quản lý đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) và TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quyết định lễ giỗ 643 năm sẽ chỉ tổ chức phần lễ trong phạm vi nội bộ.

Phòng dịch Covid- 19, đền Bà Hải bỏ phần hội trong lễ giỗ 643 năm

Du khách thắp hương tại khu vực chính điện đền Bà Hải

Theo đó, phần lễ sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/2 âm lịch (tức ngày 4, 5/3/2020).

Các nghi thức sẽ được cử hành gồm: Trong ngày 11/2 (ngày 4/3), các đoàn làm lễ dâng hương, dâng hoa vào buổi sáng; 18h30 tiến hành các nghi thức chính như: Hầu văn, nghi lễ yết gà, thả đèn hoa đăng.

Đến 0h30 phút ngày 12/2 âm lịch (tức ngày 5/3/2020) sẽ tiến hành nghi lễ tế lợn và kết thúc lễ giỗ.

Phòng dịch Covid- 19, đền Bà Hải bỏ phần hội trong lễ giỗ 643 năm

Ban Quản lý tiến hành công tác vệ sinh, rải vôi bột phòng dịch tại khu di tích. Ảnh: QS

Ông Phan Công Đính, Trưởng Ban Quản lý khu di tích cho biết: “Những năm trước, trong nghi thức luôn có 2 phần chính là phần hội và phần lễ. Tuy nhiên năm nay, nhằm hạn chế việc tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý đền quyết định chỉ tổ chức phần lễ.

Bên cạnh việc tổ chức các công việc cần thiết của nghi thức lễ giỗ, Ban Quản lý cũng tiến hành công tác vệ sinh, rải vôi bột phòng dịch tại khu di tích…”.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast