Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quốc hội khóa XIV thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước CHXHCN Việt Nam. Kết quả chung đó có vai trò của Đoàn ĐBQH tỉnh và cá nhân các vị ĐBQH đoàn Hà Tĩnh.

Chiều 26/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn và ĐBQH - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia chủ trì hội nghị.

Nhiệm kỳ Quốc hội thành công trên nhiều phương diện

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định: "Nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới hoạt động, tận tụy, tâm huyết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH ở địa phương, tạo được niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

5 năm qua, Đoàn ĐBQH đã có nhiều đổi mới trong hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh (tham gia xây dựng 73 luật, 2 pháp lệnh), ban hành kế hoạch xây dựng pháp luật gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để chủ động nghiên cứu; phân công các ĐBQH am hiểu sâu về lĩnh vực mà dự án luật điều chỉnh; tổ chức 66 hội thảo lấy ý kiến các dự án luật trình Quốc hội, nhiều ý kiến được tiếp thu, sửa đổi đưa vào luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hoạt động giám sát của Đoàn tiếp tục được tăng cường, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng. Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức 13 cuộc giám sát chuyên đề, 4 cuộc khảo sát tại các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh ôn lại những kỷ niệm trong nhiệm kỳ hoạt động.

Tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các ĐBQH tỉnh thể hiện sự tâm huyết, bám sát nội dung, khẳng định trách nhiệm, chính kiến và bản lĩnh của người đại biểu dân cử, chất vấn, tranh luận làm rõ vấn đề, phản ánh sâu sắc, đầy đủ ý chí và nguyện vọng của cử tri cũng như làm rõ được trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ và các bộ, ngành.

Trong đó, Đoàn đã có nhiều nội dung chất vấn quan trọng như: về dự án mỏ sắt Thạch Khê, chính sách cán bộ cơ sở, chính sách về nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng NTM...

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng ghi nhận vai trò của Đoàn ĐBQH và các ĐBQH trong công tác tham gia xây dựng pháp luật.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó có những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Đồng thời, Đoàn đã cùng lãnh đạo tỉnh làm việc, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết, tháo gỡ một số vướng mắc trên địa bàn tỉnh, thu hút các nhà đầu tư, triển khai một số công trình, cơ sở hạ tầng động lực phát triển kinh tế - xã hội tại Hà Tĩnh như: cầu Cửa hội, cầu Thọ Tường, đường ven biển Nghi Xuân - Vũng Áng...

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Thường trực HĐND tỉnh đã có Quyết định số 116/QĐ-HĐND ngày 15/4/2021 về việc thành lập đoàn giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và mời Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn tham gia đoàn giám sát. Qua đây, cho thấy mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trước những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã và thành phố tổ chức 219 cuộc tiếp xúc cử tri; trong đó có 115 cuộc trước kỳ họp, 71 cuộc sau kỳ họp, 15 cuộc nơi cư trú, 18 cuộc theo chuyên đề; qua đó tổng hợp trên 430 ý kiến. Đến nay, các ý kiến cơ bản đã được các cơ quan Trung ương và địa phương xem xét giải quyết, trả lời cử tri.

Các ĐBQH trong Đoàn đã tích cực tham gia thảo luận tổ, hội trường, tham gia chất vấn với nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng pháp luật. Ngoài ra, đoàn còn để lại dấu ấn đậm nét về công tác an sinh xã hội...

Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Quốc hội khóa XIV ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Nước CHXHCN Việt Nam. Kết quả chung của Quốc hội có vai trò của Đoàn ĐBQH tỉnh và cá nhân các vị ĐBQH đoàn Hà Tĩnh.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao vai trò của Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, từ nay cho đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh cần tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; tiếp tục giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật đã ban hành. Đặc biệt, cần tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng hợp những vấn đề lớn, nổi cộm được cử tri tỉnh quan tâm, cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2016-2021 để Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển Quốc hội nói chung cũng như của tỉnh nhà nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tin tưởng, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm của Đoàn ĐBQH khóa XIV, đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tâm huyết, thường xuyên tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, mang tiếng nói của cử tri và Nhân dân đến với Quốc hội; giúp Quốc hội có những quyết sách cho sự phát triển của đất nước, nâng cao hơn nữa đời sống của Nhân dân.

Đoàn ĐBQH khóa mới tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn và các ĐBQH; góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội” cho các ĐBQH của đoàn Hà Tĩnh...

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

... trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân gồm: Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, ĐBQH Bùi Thị Quỳnh Thơ và ĐBQH Trần Đình Gia có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast