Thời tiết khắc nghiệt, lửa rừng ở các địa phương Hà Tĩnh vẫn chưa thể kiểm soát

(Baohatinh.vn) - Sau khoảng 3 giờ đồng hồ được khống chế, chiều nay (30/6), lửa rừng ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục bùng cháy trở lại lần thứ 5, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân.

Thời tiết khắc nghiệt, lửa rừng ở các địa phương Hà Tĩnh vẫn chưa thể kiểm soát
Thời tiết khắc nghiệt, lửa rừng ở các địa phương Hà Tĩnh vẫn chưa thể kiểm soát

Khu vực xuất hiện đám cháy này nằm cạnh QL 1A, khu vực đông dân cư

Lửa ở ngọn núi thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An hiện đã tiếp tục bùng phát trở lại và đang bắt lửa cháy lan sang các khu vực gần kề. Điều đáng lo ngại, thời tiết tại Nghi Xuân đang rất nắng nóng, cộng với hiệu ứng gió lào thổi mạnh khiến cho các đám cháy dễ bùng phát và khó dập tắt.

Các lực lượng tại chỗ đã được huy động đến hàng trăm người, chia thành từng tổ khống chế ngọn lửa trong phạm vi hẹp; vừa phun nước, dùng máy thổi khí công suất lớn để dập lửa, vừa tiến hành cắt rừng, phát quang cây cối để làm đường băng cản lửa.

Thời tiết khắc nghiệt, lửa rừng ở các địa phương Hà Tĩnh vẫn chưa thể kiểm soát

Ngay sau khi đám cháy bùng phát trở lại, huyện Nghi Xuân đã yêu cầu các lực lượng tập trung khống chế, ngăn chặn lửa cháy ra diện rộng

Trong khi đó, các hộ dân dưới chân núi cũng sẵn sàng phối hợp ứng cứu. Ông Nguyễn Giáo Sự (tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An cho biết: “Lửa bắt đầu bùng phát từ đầu giờ chiều, ở lưng chừng núi. Hiện nay, nhiều hộ dân trong vùng đã di dời những đồ đạc quan trọng, số còn lại sẽ cơ động khi tình huống nguy cấp xảy ra”.

* Tại tiểu khu 324 (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, đến chiều nay (30/6), đám cháy cũng đã cơ bản được khống chế, song lửa vẫn âm ỉ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục túc trực, bám nắm để có các giải pháp dập lửa tắt hoàn toàn.

Tin liên quan:

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast