Hà Tĩnh: Phạt 5 triệu đồng 1 công dân không tuân thủ cách ly tại nhà

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với công dân L.V.T (SN 1986, trú tại thôn Tây Sơn, xã Đỉnh Bàn - Thạch Hà) không tuân thủ quy định cách ly y tế tại nhà.

Hà Tĩnh: Phạt 5 triệu đồng 1 công dân không tuân thủ cách ly tại nhà

Cơ quan chức năng làm việc với công dân L.V.T

Trước đó, ngày 13/6, công dân L.V.T đi từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), được cách ly tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) 21 ngày. Đến ngày 4/7, công dân này về địa phương và tiếp tục phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày theo quy định.

Tuy nhiên, khoảng 19h tối 5/7, tổ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Đỉnh Bàn phát hiện công dân L.V.T không có mặt tại địa điểm cách ly (tự ý rời khỏi nhà, chở em trai đi mua thuốc lá, nước ngọt và ngồi chơi tại cầu Cửa Sót – đoạn giáp ranh giữa 2 huyện Thạch Hà và Lộc Hà).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tham mưu cho UBND xã đề xuất Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người này do không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ; xử phạt số tiền 5 triệu đồng.

Trước đó, Công an xã Đỉnh Bàn cũng đã phát hiện, lập biên bản tham mưu cho UBND xã đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt công dân H.V.Đ (SN 1963, trú tại thôn Vĩnh Sơn, xã Đỉnh Bàn) số tiền 5 triệu đồng với hành vi vi phạm như trên.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast