Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Maslenitsa (lễ tiễn mùa đông) là lễ hội truyền thống của người dân Nga nhằm tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân tràn đầy sức sống quay về.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Lễ hội Maslenhitsa năm nay diễn ra tại nhiều địa phương ở nước Nga từ ngày 4-10/3. Ở thủ đô Moscow, lễ hội được bắt đầu sớm hơn, từ ngày 1/3.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Tham dự lễ Maslenhitsa, du khách sẽ được hòa mình vào những trò chơi truyền thống của Nga, được nhảy múa, ca hát những bài dân ca vui nhộn và tìm hiểu những phong tục và nghi thức độc đáo.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Lễ hội được mở cửa tự do, khuyến khích người tham gia mặc trang phục dân tộc Nga.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Lễ hội Maslenitsa có nguồn gốc từ nền nông nghiệp, từ công việc đồng áng của những người nông dân Nga.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Vào mùa đông, người nông dân không thể trồng cấy trong giá lạnh và băng tuyết. Bởi vậy, họ mong mùa đông mau qua, mùa xuân mau đến.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Lễ hội này có phần nào giống với lễ hội cầu mưa ở nhiều nơi trên thế giới.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Theo phong tục, lễ Maslenhitsa sẽ kéo dài 1 tuần, từ thứ hai đến chủ nhật và mỗi ngày có tên gọi với ý nghĩa khác nhau.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Các nghệ sỹ cải trang thành các nhân vật như trong truyện cổ tích.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Món ăn dành cho lễ hội này là bánh xèo, thường là những chiếc bánh mỏng, làm từ bột mỳ lên men trộn trứng gà, bơ, váng sữa.

Độc đáo lễ hội tiễn mùa đông ở Nga

Lễ hội Maslenhitsa là một trong những lễ hội dân gian vui vẻ và khó quên nhất ở xứ sở bạch dương.

(Ảnh: Sputnik)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast