Công an tỉnh Khăm Muồn chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an, BĐBP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp đón tết cổ truyền của Việt Nam, thay mặt đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào), Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon trao tặng quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ Công an, BĐBP Hà Tĩnh.

Sáng 7/1, đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) do Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp đoàn.

Công an tỉnh Khăm Muồn chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an, BĐBP Hà Tĩnh

Công an tỉnh Khăm Muồn tặng hoa, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Khăm Muồn, đồng chí Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon đã thăm hỏi tình hình và chúc tết cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muồn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã quan tâm, phối hợp Công an tỉnh Khăm Muồn trong thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh quốc gia, TTATXH của 2 tỉnh, Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon mong muốn và tin tưởng công an 2 tỉnh sẽ phối hợp thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn sự bình yên của 2 tỉnh nói riêng và 2 nước nói chung, qua đó củng cố, vun đắp thêm tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào.

Đón nhận tình cảm quý báu của Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon và các đồng chí trong đoàn, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa công an 2 tỉnh sẽ ngày càng được gắn kết.

Công an 2 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANTT tại các địa bàn giáp biên giới giữa 2 nước Việt Nam – Lào, góp phần ổn định tình hình TTATXH, đảm bảo bình yên cho Nhân dân 2 tỉnh sinh sống làm ăn, phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong sáng 7/1, đoàn công tác Công an tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) do Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh. Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đón tiếp đoàn.

Công an tỉnh Khăm Muồn chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an, BĐBP Hà Tĩnh

Toàn cảnh buổi đón tiếp.

Trong không khí thân tình, đoàn kết, thay mặt lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị, Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muồn và Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh đã thông tin cho nhau về tình hình KT - XH của 2 tỉnh; kết quả công tác của 2 đơn vị thời gian qua.

Hai bên mong muốn thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn 2 bên biên giới; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Công an tỉnh Khăm Muồn chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an, BĐBP Hà Tĩnh

Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khăm Muồn (thứ 2 từ trái sang) chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh.

Nhân dịp đón tết cổ truyền của Việt Nam, thay mặt đoàn công tác của Công an tỉnh Khăm Muồn, Đại tá Khăm Xính Nôn Thạ Xon đã trao tặng quà và gửi lời chúc đón năm mới tới cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh.

Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đại tá Hoàng Viết Dũng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Công an tỉnh Khăm Muồn dành cho cán bộ chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh; đồng thời chúc cho mối quan hệ đoàn kết giữa 2 đơn vị ngày càng bền chặt, góp phần xây đắp mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast