Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ sở kinh doanh, quán ăn, nhà hàng, dịch vụ không thiết yếu… trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã chấp hành nghiêm yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 10h sáng ngày nay (5/6), thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các cửa hàng như: cơ sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu…

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

…cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a)...

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

…quán/điểm ăn, uống vỉa hè; các cơ sở kinh doanh nhà hàng, cà phê tại TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng đóng cửa, ngừng đón khách hoặc thực hiện phương án chỉ bán mang về.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Tại nhiều tuyến phố chuyên doanh lớn của TP Hà Tĩnh như: Xuân Diệu, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Công Trứ… tất cả hàng quán đều chấp hành tốt quy định mới về phòng, chống dịch. Trong ảnh: Quán cafe The Coffee House bán mang về và chỉ còn 2 nhân viên làm việc.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Chị Xuân Lan – Chủ quán cà phê trên đường Phan Đình Giót cho biết: Sáng sớm, khi theo dõi tin tức và nắm được tình hình, tôi đã cho đóng quán và chỉ thực hiện bán mang về. Khách đến mua hàng mang về cũng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Theo chia sẻ của các chủ kinh doanh, trong lúc này phòng dịch vẫn là quan trọng nhất, vì vậy, cửa hàng đã thực hiện việc bán hàng mang về từ sớm.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Lực lượng shipper đã được nhiều quán ăn, nhà hàng, tiệm cafe... tăng cường để phục vụ nhu cầu giao hàng tận nơi của khách.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Nhiều cửa hàng cắt tóc, gội đầu, làm móng... trên tuyến đường Nguyễn Huy Tự “cửa đóng, theo cài” theo quy định mới.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Theo Chủ tịch UBND phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) Lê Quốc Việt, sáng 5/6, các tổ lưu động của phường đã phát thông báo đến hơn 200 hộ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu thuộc diện phải đóng cửa hoặc bán mang về; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, chỉ đạo UBND tỉnh, thành phố.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

TP Hà Tĩnh cử lực lượng bám nắm địa bàn, đến tận nơi phát tờ rơi hướng dẫn với các hộ kinh doanh.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Các lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, giám sát, đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định mới của UBND tỉnh, nếu để xảy ra sai phạm sẽ tiến hành xử phạt theo pháp luật.

Người dân TP Hà Tĩnh đóng cửa hàng quán để phòng dịch Covid-19

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hà Tĩnh, các cửa hàng không thuộc diện phải đóng cửa theo quy định cũng thực hiện tốt việc trang bị khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đầy đủ, đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tin liên quan:

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast