Hương Sơn gặp mặt truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Sơn vừa tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

Hương Sơn gặp mặt truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Hương Sơn đã ôn lại chặng đường 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trải qua những chặng đường cách mạng đầy cam go, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và nhân dân Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, làm nên nhiều chiến thắng oai hùng.

Hương Sơn gặp mặt truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ phát biểu chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng quân đội, hội viên cựu chiến binh huyện Hương Sơn nhân ngày kỷ niệm

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang cả nước, 75 năm qua, Hương Sơn có trên 5.000 con em lên đường tham gia đánh đuổi giặc ngoại xâm; có trên 12.000 lượt người đi thanh nên xung phong, dân công hỏa tuyến, đã có trên 2.000 người con Hương Sơn vĩnh viễn nằm xuống trên các chiến trường và gần 2.000 người đã cống hiến một phần xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.

Hương Sơn gặp mặt truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Các đại biểu rưng rưng nhớ lại những năm tháng chiến đầu gian khổ, anh dũng, kiên cường.

Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Sơn đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; truy tặng và phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 48 mẹ; nhiều tập thể, cá nhân và cán bộ lực lượng vũ trang huyện Hương Sơn vinh dự được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

Hương Sơn gặp mặt truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Màn văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt

Phát huy truyền thống, lực lượng vũ trang Hương Sơn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử trí đúng đắn các tình huống phức tạp, nâng cao sức mạnh chiến đấu.

Luôn đoàn kết, đem hết nhiệt tình và năng lực của mình, tích cực tham gia phát triển địa phương, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast