Lào triển khai nhiều hoạt động hướng tới năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022

(Baohatinh.vn) - Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa phát động cuộc tuyên truyền rầm rộ hướng tới kỷ niệm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” kết hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể trên phạm vi cả nước.

Lào triển khai nhiều hoạt động hướng tới năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022

Báo Pasaxon Lào (Nhân dân Lào) cho biết, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa mở đợt tuyên truyền sâu rộng các nội dung hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Dịp này, các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông cũng như cơ quan liên quan đã liên tục đăng tải, thông tin các tài liệu liên quan mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam; các ngành từ trung ương đến địa phương tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, triển lãm nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử; công bố cuốn sách Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 1930-2007; xuất bản cuốn sách Theo dấu chân lịch sử tiếp nối truyền thống trên con đường Hồ Chí Minh ở đất nước Lào (gồm bản tiếng Lào và tiếng Việt).

Các địa phương dọc tuyến biên giới Lào - Việt Nam còn có nhiều hoạt động đưa thông tin về cơ sở, tuyên truyền giáo dục tư tưởng, tăng cường đoàn kết, cùng nhau xây dựng tuyến biên giới giữa hai nước hữu nghị, an toàn, cùng nhau phát triển;

Hội Nhà văn và Hội Nhà báo Lào mở cuộc thi các tác phẩm báo chí văn học nghệ thuật, điện ảnh, liên quan đến mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Ngành giáo dục và thể thao tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hỏi đáp tại tất cả các cơ sở giáo dục các cấp trên cả nước về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Đảng Nhân dân cách mạng Lào phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội thảo và trao đổi bài học kinh nghiệm đoàn kết giữa hai Đảng; Bộ Nội vụ tổ chức quy trình tuyên dương khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc về hoạt động hữu nghị đoàn kết trong mối quan hệ Lào và Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast