Ráo riết phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 từ “ổ dịch” Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H5N1 diễn biến phức tạp, việc xử lý nhanh “ổ dịch” ở xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là giải pháp then chốt nhằm bảo vệ đàn gia cầm và sức khỏe cộng đồng.

Kích hoạt các giải pháp trên đàn gia cầm

Hành nghề giết mổ gia cầm, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy (thôn 1, xã Cẩm Xuyên) là một trong những hộ đầu tiên có đàn gia cầm bị dịch H5N1. Ngay trong sáng nay (10/2), lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình chị Thúy tiến hành tiêu hủy số lượng gia cầm còn sót lại để đảm bảo an toàn.

bqbht_br_1a.jpg
Thôn 1 - xã Cẩm Xuyên ghi nhận có 26 hộ dân bị dịch H5N1 với tổng đàn gia cầm tiêu hủy 869 con.

Chị Nguyễn Thị Thúy chia sẻ: “Trước đó 1 tuần, có 30 con cả gà và ngan bỏ ăn, uống nhiều nước, xù lông, ủ rũ, tụ tập một chỗ, mào và chân tím tái, chết đột ngột... Kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm, chúng tôi nhận định được đây là dịch H5N1 nên đã kịp thời thông báo lên cấp ủy thôn; đồng thời, chủ động tiêu hủy số gia cầm đã chết. Xác định 20 con gà và 6 con ngan, vịt còn lại trong chuồng sớm muộn cũng sẽ bị dịch nên trong sáng nay, chúng tôi cũng tiến hành tiêu hủy luôn để đảm bảo an toàn”.

bqbht_br_2a.jpg
Người dân tiến hành đưa gia cầm đi tiêu hủy theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cũng đang tiến hành tiêu hủy đàn gà còn sót lại trong chuồng, bà Bùi Thị Tứ (thôn 1, xã Cẩm Xuyên) buồn bã vì cái Tết này không còn gia cầm để bán, coi như mất trắng công sức chăn nuôi suốt nhiều tháng qua.

“Đàn gà hơn trăm con là nguồn thu chính của gia đình trước Tết Nguyên đán. Giờ buộc phải tiêu hủy để chống dịch, chúng tôi rất xót ruột nhưng đành chấp nhận vì an toàn chung” - bà Bùi Thị Tứ cho hay.

bqbht_br_3a.jpg
Ban cán sự thôn trực tiếp xúc kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy gia cầm.

Theo UBND xã Cẩm Xuyên, dịch H5N1 phát hiện đầu tiên tại thôn 1 vào ngày 7/2. Đến nay, trên địa bàn ghi nhận có 26/123 hộ dân bị dịch H5N1 với tổng đàn gia cầm tiêu hủy 869 con, trọng lượng hơn 2,2 tấn. Ngay sau khi phát hiện dịch, địa phương đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy trình. Toàn bộ gia cầm mắc bệnh và có nguy cơ cao đã được tiêu hủy bắt buộc; khu vực chuồng trại, lối ra vào được phun tiêu độc, khử trùng liên tục.

Xã cũng lập các biển cảnh báo và siết chặt việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn. Ngành chuyên môn của xã cũng phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng ổ dịch, tổ chức tiêm phòng bổ sung, giám sát chặt đàn gia cầm tại các hộ chăn nuôi lân cận.

bqbht_br_5a.jpg
Phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồng trại và nhà ở của các hộ dân có gia cầm bị chết.

Ông Phan Thanh Nghi – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: “Thời điểm Tết Nguyên đán nên lượng tiêu thụ gia cầm tăng cao. Giải pháp siết chặt vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm được đẩy lên cấp độ cao. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không giấu dịch, không mua bán, tiêu thụ gia cầm ốm chết; chủ động vệ sinh chuồng trại, rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc để hạn chế nguy cơ lây lan”.

Giám sát, kiểm soát nguy cơ dịch lây lan trên người

Không chỉ tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia cầm, UBND xã Cẩm Xuyên cũng đang kích hoạt các giải pháp phòng, chống dịch H5N1 lây lan sang người.

bqbht_br_6a.jpg
Lập biển thông báo để người dân nắm bắt, phòng tránh.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho biết: “Chúng tôi đã phân công cán bộ trạm y tế phối hợp y tế thôn giám sát dịch tễ trên địa bàn, đặc biệt là quan tâm đến các hộ gia đình sống xung quanh nhà bệnh nhân. Đến nay, chưa phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc cúm A/H5N1. Địa phương cũng phát đi các bản tin truyền thông tuyên truyền về biện pháp phòng chống bệnh cúm A/H5N1 gửi Phòng Văn hóa xã, các trạm y tế thôn để phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh; cử cán bộ trực dịch, giám sát tại các thôn và báo cáo theo quy định”.

bqbht_br_7a.jpg
Công tác phòng, chống dịch đang được xã Cẩm Xuyên triển khai rốt ráo.

Được biết, sau khi nhận được thông tin xuất hiện cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm ở thôn 1, xã Cẩm Xuyên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) đã nhanh chóng vào kiểm tra, giám sát và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, ngăn ngừa nguy cơ lây lan sang người. CDC Hà Tĩnh đã cấp bổ sung cho xã Cẩm Xuyên 100kg CloraminB để tiến hành tiêu độc khử trùng tại các hộ gia đình ở thôn 1.

bqbht_br_8a.jpg
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại thôn 1 - xã Cẩm Xuyên.

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh, dù đến nay, tình hình dịch bệnh đang ổn định, song người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là trước nguy cơ dịch có thể lây lan từ gia cầm sang người. Ngành đang tiếp tục tập trung giám sát, theo dõi chặt chẽ các hộ gia đình có gia cầm mắc bệnh để khi những người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn dịch lây lan, bùng phát.

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh, đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.

Người dân nên đeo khẩu trang khi đi vào chợ gia cầm sống hoặc khu vực buôn bán gia cầm sống; rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với gia cầm hoặc sau khi đi vào chợ. Đặc biệt, khi có biểu hiện giống cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.