(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, dù lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt công tác xử lý song tình trạng bẫy bắt chim trời vẫn tái diễn trên địa bàn xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh).
Qua một nguồn tin của bạn đọc gửi đến Báo Hà Tĩnh, chúng tôi có mặt tại thôn Đông Châu (xã Đồng Tiến) và đã ghi nhận được tình trạng bẫy bắt chim trời vẫn đang tái diễn tại đây.
Trên các bờ kênh, dòng suối, cò mồi giả được bố trí dày đặc để dụ chim trời mắc bẫy. Ảnh chụp vào chiều ngày 12/10.
Cò mồi giả được đặt ở nhiều vị trí thu hút chim trời đến kiếm ăn. Ảnh chụp vào chiều ngày 12/10.
Những khu vực ao nước có các lùm cây rậm rạp luôn là địa điểm lý tưởng để các thợ săn đặt chim mồi. Ảnh chụp vào chiều 12/10.
Trên các cánh đồng nằm dọc ven biển ở thôn Đông Châu đều có bố trí bẫy chim. Ảnh chụp vào chiều ngày 12/10.
Những chú chim trời sau khi bị sa lưới sẽ được đem đi bán, trở thành những món ăn cho các thực khách.
Trước việc tái diễn tình trạng săn bắt chim trời, rất mong cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP), các loài chim trời đều được coi là động vật hoang dã và theo đó, người kinh doanh mặt hàng này phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP), mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã (không phải loài nguy cấp, quý, hiếm) có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 300 triệu đồng (đối với cá nhân).
Các hành vi vi phạm đối với chim hoang dã phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234, tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự.