Tăng tốc trên công trường, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư

(Baohatinh.vn) - Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng tốc thi công trên các công trình xây dựng.

Những ngày này, trên công trường Dự án nâng cấp trụ sở làm việc Sở Y tế (TP Hà Tĩnh), từng tốp công nhân đang tập trung thi công để đảm bảo tiến độ xây dựng theo kế hoạch đặt ra.

13.jpg
Công nhân tập trung thi công Dự án nâng cấp trụ sở làm việc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Cao Cường – Giám sát trưởng thuộc Công ty CP Xây dựng Nhật Mỹ Thành – nhà thầu giám sát thi công xây dựng dự án cho biết: “Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9,77 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ đầu tháng 5/2024, đến nay đã hoàn thành khoảng gần 50% khối lượng công việc. Để đảm bảo tiến độ dự án, chúng tôi đặt ra tiến độ theo tuần, theo tháng, giai đoạn nào chậm thì sau đó phải tăng tốc nhằm đáp ứng kế hoạch. Đến khoảng giữa tháng 8 này, công trình xây dựng xong phần thô. Dự kiến đến cuối năm 2024, dự án sẽ hoàn thành”.

Đây là một trong số các dự án do BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư đang được tập trung thi công để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Được biết, năm 2024, BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao vốn để triển khai thực hiện 22 dự án (3 dự án chuẩn bị đầu tư, 9 dự án chuyển tiếp, 4 dự án khởi công mới, 6 dự án đã hoàn thành). Tính đến ngày 31/7/2024, BQL được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm kế hoạch vốn 2023 kéo dài) là hơn 344 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đã đạt gần 12% (nếu không tính số vốn hơn 109 tỷ đồng mới giao trong tháng 7/2024 thì tỷ lệ giải ngân là 17,49%).

12.jpg
Sau 3 tháng thi công, Dự án nâng cấp trụ sở làm việc Sở Y tế đã hoàn thành gần 50% khối lượng.

Theo ông Nguyễn Văn Nhân - Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, quá trình triển khai thực hiện các dự án gặp một số khó khăn về thủ tục liên quan đến thẩm định giá, Luật Giá bổ sung nhiều điểm nhưng chưa có các văn bản quy định mới; việc giao vốn chưa phù hợp với tiến độ thực hiện dự án; khó khăn trong giải phóng mặt bằng...

“Từ nay tới cuối năm, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để đẩy nhanh thủ tục thực hiện các dự án, phối hợp với các địa phương hưởng lợi trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như triển khai thi công; đôn đốc nhà thầu triển khai thực hiện tại hiện trường cũng như hồ sơ thanh toán gửi về BQL khi có khối lượng để kịp thời giải ngân. Đồng thời, điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án giải ngân tốt; xây dựng lại đường găng tiến độ các công trình để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn 2024 đã giao; hằng tháng, tổ thực hiện dự án sẽ giao ban tại hiện trường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án” – ông Nguyễn Văn Nhân cho biết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các đơn vị, địa phương cũng đang tập trung quyết liệt để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục cũng như khó khăn phát sinh trong thi công, tăng tốc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cẩm Thạch - Thạch Hội do BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên làm chủ đầu tư, được triển khai từ tháng 12/2022. Dự án có tổng mức đầu tư 124,994 tỷ đồng, chiều dài tuyến đường 12,8km thuộc địa bàn 4 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) và Thạch Hội (Thạch Hà). Đến nay, dự án đã hoàn thành gần 95% khối lượng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Các đơn vị thi công đang tập trung những phần việc cuối cùng như: thảm nhựa và thi công rãnh thoát nước phần còn lại, kẻ vạch đường, thi công nút giao quốc lộ 1A…

Không có tiêu đề.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cẩm Thạch - Thạch Hội đã hoàn thành gần 95% khối lượng.

Đại diện 1 trong 6 nhà thầu thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cẩm Thạch - Thạch Hội, ông Hồ Anh Dũng – Công ty TNHH Tuấn Dũng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đảm nhận thi công khoảng 1,6 km đoạn đi qua xã Cẩm Thạch. Trong quá trình thi công, công ty đã huy động nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết để đẩy nhanh tiến độ các phần việc. Trong những ngày vừa qua, công ty tập trung thảm nhựa phần đường còn lại, đến nay đã gần hoàn thành”.

Ngoài dự án này, hiện nay, BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên cũng đang tập trung thi công trên các công trình như: dự án nâng cấp đường trục xã từ trung tâm xã đi kênh N1, xã Cẩm Sơn; dự án đường giao thông trục xã Cẩm Quan; dự án nhà học 3 tầng, 9 phòng Trường THCS Cẩm Dương…

76.jpg
Đến ngày 31/7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt 56,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 50% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Số liệu từ Kho bạc Nhà nước tỉnh cho thấy, đến hết ngày 31/7/2024, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.971 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 50% kế hoạch vốn đã phân bổ. Trong đó, tỷ lệ giải ngân các dự án do bộ, ngành quản lý đạt 49% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 47,6% kế hoạch vốn phân bổ; giải ngân dự án do địa phương quản lý đạt 57,7% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 50% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Để đạt kết quả cao nhất trong triển khai, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024, Sở Tài chính yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung nhiệm vụ đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu, khởi công xây dựng các công trình khởi công mới; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với việc đảm bảo chất lượng công trình; phân nhóm các vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Đồng thời, rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền rút kế hoạch vốn của các dự án có tiến độ thực hiện chậm để bố trí cho các dự án giải ngân nhanh, có nhu cầu bổ sung vốn…

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.