Tạo điều kiện tối đa để người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

tao dieu kien toi da de nguoi lam loi tai hoa nhap cong dong

Quá trình triển khai Nghị định 80/NĐ-CP trên địa bàn Hà Tĩnh trong 5 năm qua đã thu được những kết quả đáng khích lệ, giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế; vận động được người tái hòa nhập cộng đồng tham gia tích cực vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng nên đến nay (năm 2017), tỷ lệ tái phạm, vi phạm pháp luật đã giảm (chiếm tỷ lệ 1,5 %), góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đảm bảo ANTT trên địa bàn.

tao dieu kien toi da de nguoi lam loi tai hoa nhap cong dong

Đại tá Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị

UBND các cấp đã tổ chức giáo dục cá biệt cho gần 200 lượt người chấp hành xong án phạt tù có tư tưởng bi quan, tiêu cực, giúp họ từ bỏ ý định tái phạm; đăng ký hộ khẩu cho 758 người, cấp chứng minh nhân dân cho 660 người…. cùng hướng dẫn các thủ tục pháp lý khác cho người đặc xá về cư trú tại địa phương nhằm tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.

Huy động nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng. Tính từ tháng 1/2012 đến tháng 5/2016, đã giúp đỡ, tạo điều kiện về việc làm cho 825 người chấp hành xong án phạt tù; 275 người được các cơ quan, tổ chức giúp đỡ cho vay vốn, với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình điển hình tiểu biểu, thu hút nhiều cá nhân tái hòa nhập cộng đồng cùng tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận xoay quanh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo có liên quan với việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/NĐ-CP chưa đáp ứng yêu cầu; việc tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ở một số địa phương chưa được quan tâm, chỉ đạo đúng mức; mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù còn thiếu đồng bộ, chưa thực sự chặt chẽ, số mô hình, cá nhân điển hình tái hòa nhập cộng đồng còn ít…

tao dieu kien toi da de nguoi lam loi tai hoa nhap cong dong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 80 của Chính phủ, nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác tái hòa nhập cộng đồng đã nâng lên rõ rệt; nội dung, biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đã từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát quy định của pháp luật.

tao dieu kien toi da de nguoi lam loi tai hoa nhap cong dong

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt trong việc thực hiện các nội dung, biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định 80/NĐ-CP của Chính phủ.

Các cấp, ngành tiếp tục phát huy vai trò, chung tay tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, giải quyết việc làm, nhân rộng các gương điển hình, mô hình hiệu quả; có chế độ, chính sách phù hợp, kịp thời cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương như chính sách thuế, cho thuê đất, vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm để họ sớm ổn định cuộc sống, ngăn ngừa tái phạm tội, góp phần bảo đảm ANTT.

Có cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất tiếp nhận, bố trí việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông qua đó giới thiệu mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến tái hòa nhập cộng đồng, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả của các địa phương để nhân rộng, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung của các cơ quan liên quan.

Tăng cường quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phát hiện kịp thời những trường hợp tái phạm tội, vi phạm pháp luật để tiến hành xử lý nghiêm minh.

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!