Tập trung các giải pháp phòng chống dịch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/12, Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tập trung các giải pháp phòng chống dịch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Đường Công Lự chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Sở Y tế đã tham mưu kịp thời các kế hoạch, triển khai các hoạt động thích ứng linh hoạt, kiểm soát phòng chống dịch có hiệu quả, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành được thực hiện tốt: tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 14,0%; tỷ lệ dân số được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 95%.

Với nhiều nỗ lực, Hà Tĩnh đã đạt chỉ tiêu 27,5 giường bệnh/10.000 dân; 11 bác sĩ/10.000 dân. Công suất sử dụng giường bệnh theo kế hoạch của các bệnh viện tuyến tỉnh là 111,5%, giảm 5,6%, tuyến huyện là 110,7%, giảm 9,0% so với cùng kỳ.

Trong năm, toàn tỉnh cũng đã vận hành 5 bệnh viện, cơ sở y tế để thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng với công suất 500 giường. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi.

Tập trung các giải pháp phòng chống dịch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Đại diện các phòng, ban Sở Y tế bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Cùng với công tác điều trị, ngành cũng đã tổ chức tốt các khu cách ly tập trung, xây dựng phương án đáp ứng tình huống có 6.000 ca mắc. Cử các đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An, Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, Hà Tĩnh đã có 99,7% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi và 70% đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19; 97% trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động như: cơ sở vật chất tại nhiều bệnh viện xuống cấp; số lượng bệnh nhân và nguồn thu từ hoạt động KCB của các bệnh viện giảm, trong khi các khoản chi phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa dịch tăng lên; thanh, quyết toán chi phí KCB, BHYT những năm qua chưa đầy đủ, kịp thời; mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm theo hình thức tập trung thực hiện chậm.

Tập trung các giải pháp phòng chống dịch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bác sĩ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, bác sĩ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và biểu dương kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19; nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe, hướng đến sự hài lòng của Nhân dân.

Quyền Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm vắc-xin COVID-19 cho người lớn và trẻ từ 12 đến 18 tuổi trên toàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; phát hiện sớm, kịp thời khống chế không để dịch lây lan; sẵn sàng phương án để ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ KCB tại các tuyến, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; tăng cường công tác giám sát, quản lý người nhập cảnh về trên địa bàn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết cổ truyền.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?