Tập trung cao nhất để Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Đức Thọ tập trung cao nhất để đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024; tổ chức phát động phong trào thi đua, tạo khí thế, quyết tâm mới từ huyện đến cơ sở.

them.jpg

Sáng 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra, làm việc với huyện Đức Thọ về tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh cùng tham gia đoàn.

1-21741.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đến kiểm tra cơ sở sản xuất mộc Phan Đăng Luận (Cụm công nghiệp Thái Yên, xã Thanh Bình Thịnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã đến kiểm tra cơ sở sản xuất mộc Phan Đăng Luận (Cụm công nghiệp Thái Yên, xã Thanh Bình Thịnh); Trường Tiểu học Yên Hồ (xã Yên Hồ - xã NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội giáo dục); nhà văn hoá, ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Khánh (xã Lâm Trung Thủy - xã kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội văn hóa); sân vận động thị trấn Đức Thọ.

6.jpg
Đoàn đến kiểm tra tại Trường Tiểu học Yên Hồ.

Huyện Đức Thọ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Căn cứ Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá, chỉ đạo các xã xây dựng khung kế hoạch thực hiện, cập nhập, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Đến nay có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%; thị trấn Đức Thọ được UBND huyện công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

sa-51381.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đến kiểm tra tại nhà văn hoá, ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thủy.

Toàn huyện có 8/15 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 53,3%; có 4/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 26,7%.

Về quả thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, đến nay, Đức Thọ đạt chuẩn 5 tiêu chí; 4 tiêu chí chưa đạt (giao thông; y tế - văn hóa – giáo dục; môi trường; chất lượng môi trường sống).

4.jpg
Đoàn công tác kiểm tra sân vận động thị trấn Đức Thọ.

Năm 2024, Đức Thọ phấn đấu duy trì bền vững 9 tiêu chí huyện NTM và hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM nâng cao trình tỉnh, Chính phủ thẩm định, xét công nhận; có thêm ít nhất 2 - 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xây dựng thêm 8 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,2 triệu đồng/năm.

Ngay sau khi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã làm việc với huyện Đức Thọ về tiến độ xây dựng NTM và đô thị văn minh.

3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu dự cuộc làm việc với huyện Đức Thọ.

Tại buổi làm việc, huyện Đức Thọ đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Đức Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để huyện căn cứ triển khai thực hiện.

8.jpg
Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức kiến nghị, đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc.

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng dự án đường trục chính thị trấn mở rộng; chỉ đạo triển khai dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho xã Đức Đồng, Đức Lạng, Hòa Lạc theo Nghị quyết 135 của HĐND tỉnh ngày 20/10/2023; đề nghị Sở Tài Chính tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành cơ chế hỗ trợ, thưởng xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh…

2.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt đề xuất một số nội dung để Đức Thọ hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao kết quả xây dựng NTM tại huyện Đức Thọ; đồng thời góp ý một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ để huyện sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

10.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Để hoàn thành các tiêu chí và trình thẩm định huyện NTM nâng cao, Đức Thọ cần có cách làm, lộ trình bài bản; sớm phát động đợt cao điểm để huy động người dân vào cuộc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng, năm 2024 là năm Hà Tĩnh dồn sức chỉ đạo, phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí tỉnh NTM. Theo đó, để đạt được mục tiêu này, tối thiểu phải có 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Vì vậy, đặt ra trách nhiệm lớn cho một số huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có Đức Thọ.

9.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thời gian qua, Đức Thọ tiếp tục có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả khả quan. Các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao đạt mức cao so với bình quân toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế và đề nghị huyện tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Đức Thọ cần tập trung cao nhất để đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2024; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tổ chức phát động phong trào thi đua, tạo khí thế, quyết tâm mới từ huyện đến xã, thôn.

Chủ động xây dựng hồ sơ xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, hoàn thành trình tỉnh thẩm tra trước 31/12/2024. Rà soát, nâng cấp xã đạt chuẩn, xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tính liên tục, bền vững và có chiều sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở một số nhiệm vụ cần tập trung như: Xây dựng thêm ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (quy hoạch vùng, bến xe, trường học đạt chuẩn mức độ 2, vùng nguyên liệu tập trung, môi trường, nước sạch…)

Đồng thời, huyện Đức Thọ cần tập trung cao các nội dung về giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách; thu hút đầu tư; tập trung, tích tụ ruộng đất; mô hình sản xuất; chất lượng sản phẩm OCOP; rà soát nợ xây dựng cơ bản, xử lý nợ, không để xẩy ra nợ đọng; tập trung cải cách hành chính...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn huyện Đức Thọ theo tiêu chí phụ trách; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Về một số kiến nghị của huyện Đức Thọ tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao các sở, đơn vị tham mưu, đề xuất để hỗ trợ địa phương sớm đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Công chức được đánh giá theo thang điểm 100

Công chức được đánh giá theo thang điểm 100

Công chức sẽ được theo dõi, đánh giá hàng tháng hoặc quý với thang điểm 100, căn cứ phẩm chất, đạo đức, ý thức kỷ luật và số lượng, chất lượng, tiến độ công việc.
Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ, học tập gương Bác và chấn chỉnh lề lối làm việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu KT-XH năm 2026.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.