Thạch Hà cần phát huy lợi thế, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo bền vững

(Baohatinh.vn) - Tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri Thạch Hà kiến nghị các vấn đề liên quan đến triển khai một số dự án; quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng huyện nông thôn mới.

Sáng 27/9, tại thị trấn Thạch Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri các xã: Thạch Kênh, Thạch Liên, Việt Tiến, Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà) trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Thạch Hà cùng dự.

Thạch Hà cần phát huy lợi thế, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo bền vững

Đại biểu tham dự hội nghị.

Mở đầu buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ 5 đến nay.

Thạch Hà cần phát huy lợi thế, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo bền vững

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thạch Hà đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5; đồng thời, bày tỏ sự quan tâm đến các nội dung tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thạch Hà cần phát huy lợi thế, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo bền vững

Cử tri Nguyễn Thị Lan Mến - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Sơn mong muốn các cấp quan tâm nạo vét hệ thống sông Rào Trẻn, tuyến đê Hữu Nghèn đoạn qua địa bàn xã.

Trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thạch Hà đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành quan tâm đầu tư nguồn lực thực hiện xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện như: nạo vét hệ thống sông Rào Trẻn, tuyến đê Hữu Nghèn đoạn qua xã Thạch Sơn. Quan tâm hỗ trợ nguồn lực để huyện Thạch Hà phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Thạch Hà cần phát huy lợi thế, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo bền vững

Cử tri Nguyễn Sỹ Sâm - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 (thị trấn Thạch Hà) kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Cử tri cũng phản ánh, Dự án Khu Công nghiệp Bắc Thạch Hà thu hồi đất thuộc 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến, với quy mô sử dụng đất của dự án 190,41 ha. Đề nghị các cấp có giải pháp phù hợp để đảm bảo sinh kế và ổn định cuộc sống của người dân sau khi thu hồi đất thực hiện dự án.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị sửa đổi Quyết định số 1895/QĐ-BYT, ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác khám chữa bệnh ở trung tâm y tế huyện phù hợp với thực tiễn; xem xét nâng chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế tuyến cơ sở. Việc quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP còn nhiều bất cập, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét sửa đổi.

Thạch Hà cần phát huy lợi thế, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo bền vững

Cử tri Nguyễn Văn Hướng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến kiến nghị, cần có phương án xử lý cơ sở vật chất dôi dư sau khi sáp nhập xã, tránh lãng phí.

Các vấn đề như: giải quyết các tồn đọng sau sáp nhập các đơn vị hành chính; cần có phương án xử lý cơ sở vật chất dôi dư sau khi sáp nhập xã... cũng được cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm. Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH lĩnh hội, tiếp thu và tổng hợp nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị các sở, ngành và huyện Thạch Hà kịp thời xem xét, giải quyết.

Thạch Hà cần phát huy lợi thế, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà thời gian qua; đồng thời khẳng định, trong thành tích chung của Hà Tĩnh có sự đóng góp, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Hà.

Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị, thời gian tới, huyện Thạch Hà cần phát huy lợi thế địa bàn gần thành phố, có nhiều tiềm năng về du lịch, văn hoá, nông sản đa dạng để phát triển KT-XH, ổn định đời sống cho Nhân dân. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, huyện cần đảm bảo thực chất, bền vững.

Đối với các dự án đã và đang đầu tư vào địa bàn cần đảm bảo yếu tố môi trường, tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cần kịp thời lắng nghe, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, không để kéo dài, gây bức xúc.

Về Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, đến thời điểm hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Chính phủ đề nghị chấm dứt khai thác và đang chờ Trung ương xem xét quyết định.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!