Theo dõi sát diễn biến của bão số 5, có phương án ứng phó kịp thời

(Baohatinh.vn) - Xác định đây là cơn bão mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới Hà Tĩnh, vì vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thường xuyên tuyên truyền, thông tin diễn biến về bão để bà con nắm bắt và có biện pháp phòng chống hiệu quả.

Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở ở cầu chợ Hôm (thôn Thượng Sơn và thôn 5, xã Hà Linh).

Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở ở cầu chợ Hôm (thôn Thượng Sơn và thôn 5, xã Hà Linh).

Chiều 24/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các xã: Hà Linh, Tứ Mỹ và Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô.

Đoàn đã tới kiểm tra khu vực sạt lở tại cầu chợ Hôm (thôn Thượng Sơn và thôn 5, xã Hà Linh). Khu vực này có 13 hộ dân bị ảnh hưởng, địa phương đã xây dựng phương án di dời khẩn cấp, bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ, đồng thời triển khai biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh kiểm tra công tác vận hành Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh kiểm tra công tác vận hành Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và đoàn đã đến kiểm tra công tác vận hành tại Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô (xã Hương Khê).

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên quan trắc lượng mưa, lưu lượng nước về hồ và xây dựng phương án vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như vùng hạ du.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và đoàn cũng đã tới kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua thôn 2, xã Tứ Mỹ). Vị trí sạt lở có chiều dài 2,5km, trước diễn biến bão số 5, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch sơ tán dân để đảm bảo an toàn.

Đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua thôn 2, xã Tứ Mỹ).

Đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu (đoạn qua thôn 2, xã Tứ Mỹ).

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó với bão số 5 theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Cấp uỷ, chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành việc sơ tán người dân tại các khu vực nguy cơ cao. Đặc biệt chú ý đến những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu. Công tác di dời phải đảm bảo an toàn, có phương án bố trí nơi ở tạm, cung cấp đầy đủ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Các phương tiện truyền thông địa phương phải cập nhật liên tục diễn biến của bão, phổ biến kiến thức phòng, chống bão lụt để người dân chủ động các biện pháp tự bảo vệ, tránh các hoạt động nguy hiểm.

Chiều 24/8, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng đã đi kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão số 5 trên địa bàn các xã: Tùng Lộc, Can Lộc, Đồng Lộc. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại Tùng Lộc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cùng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại một số hộ dân, hệ thống cống thoát nước trên địa bàn, kiểm tra mực nước ở đập Cu Lây.

Đoàn cũng đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão ở thôn Đoàn Kết (xã Can Lộc) - địa bàn thường bị ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão, đồng thời lưu ý chính quyền địa phương và người dân tập trung khơi thông cống rãnh thoát nước, đề phòng ngập lụt.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng, kiểm tra hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Can Lộc.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng, kiểm tra hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Can Lộc.

Đoàn cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại thôn Đồng Kim (xã Đồng Lộc), phương án di dời dân, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo cho bà con trong những ngày mưa bão.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo thôn Đồng Kim, xã Đồng Lộc báo cáo công tác phòng, chống bão số 5.

Đoàn công tác nghe lãnh đạo thôn Đồng Kim, xã Đồng Lộc báo cáo công tác phòng, chống bão số 5.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Hà Văn Trọng đánh giá cao sự chủ động của các xã, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến của thời tiết, tiếp thu nghiêm túc các văn bản, công điện chỉ đạo của cấp trên, bám sát các phương án, kế hoạch đã xây dựng.

Trong quá trình thực hiện phải phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời, khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt; giúp người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm, áo phao, hỗ trợ bà con khi cần thiết; tuyệt đối không chủ quan, bị động, bất ngờ; cố gắng giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Sáng 24/8, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) tại các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Yên Hòa và xã Thiên Cầm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Mọ ở thôn Quốc Tiến (xã Cẩm Duệ).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Mọ ở thôn Quốc Tiến (xã Cẩm Duệ).

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Mọ tại thôn Quốc Tiến và Trần Phú (xã Cẩm Duệ) với 120 hộ dân bị ảnh hưởng.

bqbht_br_img-2424-copy.jpg
Đoàn trao đổi với người dân về công tác ứng phó với bão số 5.

Tới thời điểm này, địa phương đã lên kế hoạch sơ tán các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

bqbht_br_img-2442-copy.jpg
Đoàn công tác kiểm tra việc ứng phó bão số 5 tại thôn Vĩnh Phú (xã Cẩm Xuyên).

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại thôn Vĩnh Phú (xã Cẩm Xuyên). Với 488 hộ và hơn 1.300 nhân khẩu, đến nay, thôn đã chủ động chuẩn bị 6 thuyền, thành lập các đội ứng phó nhanh khi nước lũ dâng cao và xây dựng phương án sơ tán 50 hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Vụ hè thu năm nay, toàn xã Yên Hòa sản xuất 833 ha, đến thời điểm hiện tại đã thu hoạch gần 200 ha, chủ yếu tại các thôn Yên Mỹ, Yên Thành, Bình Thọ… Với những diện tích lúa đã chín, chính quyền địa phương đang huy động máy móc, nhân lực, hỗ trợ bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

bqbht_br_img-2480-copy.jpg
Đoàn kiểm tra công tác thu hoạch lúa hè thu ở xã Yên Hoà.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra kè và cảng cá, âu tránh trú bão ở xã Thiên Cầm. Tới thời điểm này, 100% tàu thuyền đã về neo đậu tránh bão, địa phương cũng đã lên phương án sơ tán 6.000 người dân đến nơi an toàn; các vị trí xung yếu đã được địa phương lên phương án đảm bảo.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; thường xuyên tuyên truyền, thông tin diễn biến về bão để bà con nắm bắt và có biện pháp phòng chống hiệu quả, nhất là phương án 4 tại chỗ để ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.

bqbht_br_img-3743-copy.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực kè biển ở xã Thiên Cầm.

Đối với các địa phương ven biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão an toàn; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông để đảm bảo an toàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, các lồng, bè, chòi canh khi mưa to, gió lớn.

Đối với các diện tích lúa hè thu đã chín, cần chủ động phương án thu hoạch kịp thời. Với các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cao, trước mắt bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng, ứng phó với diễn biến của mưa lũ.

Sáng 24/8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 tại các xã: Tứ Mỹ, Sơn Kim 2, Sơn Kim 1.

Đoàn kiểm tra cầu Làng Chè - khu vực thường xuyên bị ngập lụt ở xã Sơn Kim 2.

Đoàn kiểm tra cầu Làng Chè - khu vực thường xuyên bị ngập lụt ở xã Sơn Kim 2.

Qua kiểm tra tại các xã: Tứ Mỹ, Sơn Kim 2, Sơn Kim 1, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đánh giá cao công tác phòng chống bão, lũ ở các địa phương, đặc biệt là công tác huy động lực lượng tham gia hỗ trợ các trường học, các hộ gia đình neo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trần Nhật Tân nhấn mạnh: Bão số 5 là cơn bão mạnh, khả năng rất cao đổ bộ vào Hà Tĩnh. Các cơ quan khí tượng đều đặt mức báo động rất cao, do vậy các xã không được chủ quan, phải kiểm tra thực tế từng nơi xung yếu để có hướng xử lý kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trần Nhật Tân trao đổi với lực lượng trực phòng chống bão tại xã Sơn Kim 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Trần Nhật Tân trao đổi với lực lượng trực phòng chống bão tại xã Sơn Kim 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đề nghị các thôn, xóm chặt phá những cây xanh có khả năng đổ, ngã lên lưới điện, dẫn đến mất điện diện rộng. Yêu cầu các địa phương tuyên truyền liên tục nguy cơ thiệt hại lớn khi bão số 5 đổ bộ, hỗ trợ Nhân dân có các biện pháp giằng, néo nhà cửa; cương quyết di dời dân ra khỏi các khu vực nguy cấp bị lũ lụt hoặc sạt lở. Nghiêm cấm không cho người dân lên rừng, đánh bắt cá, thu gom củi mục khi mưa lớn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!