Thí điểm lắp bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/2, tại xã Thạch Khê, UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát động ra quân lắp đặt, thu gom, xử lý rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nhằm bảo vệ môi trường.

Thí điểm lắp bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng Thạch Hà

Lễ phát động ra quân lắp đặt, thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng.

Thời gian qua, tình trạng ô nhiễm môi trường do vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ở các địa phương trong tỉnh nói chung, Thạch Hà nói riêng diễn ra phức tạp và đáng lo ngại.

Sau mỗi vụ sản xuất, người nông dân sử dụng và thải ra môi trường một lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc BVTV, làm môi trường đất, nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Thí điểm lắp bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng Thạch Hà

Thu gom rác thải trên cánh đồng thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê..

Để hạn chế lượng bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vứt tràn lan trên đồng ruộng, huyện Thạch Hà thí điểm lắp đặt bể chứa thu gom trên cánh đồng thôn Đồng Giang.

Theo đó, bể chứa và thu gom được thiết kế bằng ống bi làm bằng bê tông cốt thép đúc sẵn, đường kính khoảng 0,75m, cao 0,8m; nắp đậy bằng tấm bê tông (dày 2 – 3,5cm), trên thành bể có một cửa sổ để bỏ bao bì, chai lọ thuốc BTVT sau sử dụng.

Dự kiến mật độ lắp đặt khoảng 3ha/bể, đặt tại các trục đường giao thông nội đồng, bờ thưa lớn, các vị trí gần điểm lấy nước pha chế thuốc và không được làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư, giao thông và mỹ quan.

Thí điểm lắp bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng Thạch Hà

Bể thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng được lắp đặt làm điểm tại thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê.

Sau khi tiến hành thu gom, huyện Thạch Hà sẽ ký hợp đồng với nhà máy xử lý rác Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (huyện Kỳ Anh) thực hiện xử lý các loại rác thải nói trên.

Trong thời gian tới, huyện Thạch Hà sẽ tiến hành điều tra cơ bản đặc điểm các vùng canh tác nông nghiệp tập trung, sử dụng nhiều thuốc BVTV, qua đó, xác định, lựa chọn thêm địa điểm xây dựng các bể chứa, khu vực lưu chứa bao bì thuốc BVTV sau sử dụng phù hợp. Kinh phí cho việc lắp đặt được huyện hỗ trợ một phần và từ nguồn ngân sách của xã.

Theo kế hoạch Thạch Hà sẽ hoàn thành việc lắp đặt các bể chứa, thu gom tại tất cả các xã, thị trấn trước ngày 30/3/2020.

Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi cây lúa lên xanh

Khi cây lúa lên xanh

Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Can Lộc đẩy mạnh phát triển thuỷ sản nước ngọt

Tận dụng tiềm năng ao hồ, mặt nước dồi dào, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung chỉ đạo các địa phương mở rộng diện tích, đầu tư nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng thâm canh, đa dạng hoá đối tượng nuôi.
Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Người dân Hà Tĩnh nuôi tằm trong phòng điều hòa

Để tằm sinh trưởng, phát triển đạt hiệu quả tốt nhất, một số hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn lắp điều hòa trong phòng nhằm duy trì nền nhiệt. Các mô hình mang lại hiệu quả, cho thu nhập khá.
Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.