Thị xã Hồng Lĩnh: Quyết không để dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi phát hiện dịch tả lợn châu Phi tại 2 hộ chăn nuôi, ngành chức năng thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt bao vây và xử lý các ổ dịch.

Thị xã Hồng Lĩnh: Quyết không để dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 19/10, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn 9 con của bà Nguyễn Thị Tịnh (ở TDP 8, phường Nam Hồng).

Tiếp đó, vào sáng 20/10, cơ quan thú y phát hiện thêm 8 con lợn bị bệnh tại hộ ông Kiều Đình Phúc - TDP Tiên Sơn, phường Trung Lương. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của vật nuôi 2 hộ đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi phát hiện các ổ dịch, Phòng Kinh tế (TX Hồng Lĩnh) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thị xã, UBND các phường Nam Hồng, Trung Lương và các hộ chăn nuôi tiến hành tiêu hủy 17 con lợn với tổng trọng lượng 829 kg bằng cách chôn lấp theo đúng quy định. Đồng thời, ngành chức năng phun thuốc sát trùng khu vực chăn nuôi của các hộ có lợn bị bệnh và các khu vực xung quanh.

Thị xã Hồng Lĩnh: Quyết không để dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng

Tiêu hủy lợn bệnh của hộ gia đình ông Kiều Đình Phúc.

Để kịp thời ngăn chặn, dập tắt ổ dịch và không để lây lan ra diện rộng, chính quyền các địa phương đã phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền đến người chăn nuôi, hộ mua bán, giết mổ lợn thực hiện 5 không (không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt). UBND các phường, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn theo dõi, giám sát đàn lợn, kịp thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bệnh, nghi bị bệnh.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho biết: “Sau 5 ngày phát hiện 2 ổ dịch, đến nay trên địa bàn thị xã không phát hiện thêm ổ dịch mới”.

Thị xã Hồng Lĩnh: Quyết không để dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng

Cơ quan chức năng TX Hồng Lĩnh khuyến cáo các hộ chăn nuôi kịp thời báo cáo khi có trường hợp lợn mắc bệnh.

Cùng với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách, UBND TX Hồng Lĩnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các phường, xã giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi; phát hiện và xử lý sớm, triệt để khi dịch ở diện hẹp, không để lây lan ra diện rộng; hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, xử lý dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác theo quy định.

Hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, người ra, vào chuồng trại.

Thị xã Hồng Lĩnh: Quyết không để dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng

Lợn bệnh được tiêu hủy đúng theo quy định.

Ông Tôn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Thị xã đã chỉ đạo ngành chức năng tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp giết mổ lợn không đúng nơi quy định, bán thịt không có dấu kiểm soát giết mổ; chăn nuôi, kinh doanh lợn và các sản phẩm từ lợn vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển lợn từ ngoài địa bàn vào.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý các hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ không đúng nơi quy định; mua bán sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ”.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!