Thủ khoa "kép" Đại học Hà Tĩnh chỉ mê nghề đứng trên bục giảng

(Baohatinh.vn) - Từng là thủ khoa "kép" Đại học Hà Tĩnh, Trần Thế Hùng (SN 1991, trú tổ dân phố 6, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) đã có nhiều lời mời làm việc với mức lương cao, điều kiện đãi ngộ tốt, song vẫn quyết định quay lại trường cũ để cống hiến.

Thủ khoa “kép” Đại học Hà Tĩnh chỉ mê nghề đứng trên bục giảng

Không đầu hàng số phận, Trần Thế Hùng luôn nỗ lực vượt khó.

Sinh ra và lớn lên tại TP Hà Tĩnh nhưng cuộc sống gia đình Hùng không khá là bao khi bố mẹ mở tiệm cơm bình dân, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Hiểu được khó khăn của bố mẹ nên Hùng luôn nỗ lực học tập.

Năm 2009, niềm hạnh phúc đến với Hùng và gia đình khi em đỗ ngành bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội với số điểm 26,5 và Đại học Dược với 27 điểm. Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng, em đã chọn học trường y.

Thế nhưng, khi học hết năm thứ hai thì em phát hiện mình mang trọng bệnh. Do bệnh tình ngày một nặng thêm nên em phải gác lại việc học để điều trị.

Hùng chia sẻ: “Lúc em mang bệnh, bố mẹ phải đóng tiệm cơm thay nhau ra Hà Nội để chăm sóc em. Lúc đó, cuộc sống gia đình như dần rơi vào ngõ cụt. Nằm trên giường nhiều khi nước mắt em lăn dài vì thương bố mẹ. Em mong muốn được nhanh chóng lành bệnh để làm điều gì đó giúp đỡ gia đình. Với ý nghĩ ấy, khi sức khỏe ổn định trở lại, em đã bắt tay ngay vào việc làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Cũng từ đó, nghề bụi phấn vận vào người mình lúc nào không hay”.

Càng làm gia sư, Hùng càng yêu mến nghề “chèo đò”. Năm 2015, em quyết định thi vào Trường Đại học Hà Tĩnh, đạt số điểm 28,5 và là thủ khoa của trường.

Bước vào ngôi trường mới, Hùng gặp rất nhiều khó khăn về tuổi tác, về sự hòa đồng với bạn bè ít tuổi hơn mình, hay những cách học mới. Thế nhưng, với tố chất thông minh và kiến thức sâu về Toán học, ngay khi vào trường, Trần Thế Hùng đã thể hiện khả năng vượt trội của mình. Học hết năm thứ nhất, Hùng tự đặt mục tiêu ra trường sớm với tấm bằng xuất sắc. Trong một kỳ học với thời gian 3 tháng, Hùng đã đăng ký học liền 36 tín chỉ, đây là một tiền lệ chưa bao giờ có tại ngôi trường em đang theo học.

Thủ khoa “kép” Đại học Hà Tĩnh chỉ mê nghề đứng trên bục giảng

Bảng thành tích học tập đáng nể của Hùng

Trong thời gian này, Hùng vừa học, vừa làm gia sư nhưng đạt nhiều thành tích như: Giải đặc biệt về kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc; giải nhất Cuộc thi giải Toán sơ cấp Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức. Vinh dự hơn, Hùng được nhà trường kết nạp Đảng ngay trước lúc ra trường.

Với sự nỗ lực vượt bậc, mới đây, Trần Thế Hùng đã đạt số điểm cao nhất với 9,14/10 điểm, trở thành sinh viên hoàn thành khóa học với thời gian ngắn nhất của Trường Đại học Hà Tĩnh.

Ngay sau khi ra trường, Trần Thế Hùng đã được một số trường ngỏ lời mời về làm việc. Song, điều mà bấy lâu nay em ấp ủ là muốn được trở về Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - nơi em từng học tập để cống hiến - và đã được toại nguyện ở lớp Toán 2 ngôi trường danh giá này.

Thủ khoa “kép” Đại học Hà Tĩnh chỉ mê nghề đứng trên bục giảng

Trần Thế Hùng đã lựa chọn nghề dạy học để lập nghiệp tại quê nhà.

Hùng tâm sự: “Trong quá trình em học ở Trường Đại học Hà Tĩnh, được thầy giáo ngỏ ý giúp xin học bổng làm nghiên cứu sinh ở Australia với mức đãi ngộ tốt. Thế nhưng, em đã từ chối, một phần vì không an tâm xa bố mẹ, phần nữa em muốn sau này khi ra trường, sẽ được đứng trên bục giảng chia sẻ kiến thức cho những thế hệ đàn em tại chính ngôi trường mình đã học”.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.